Giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển

Trong những năm qua, cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, phối hợp với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 còn triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển.

Nâng cao kiến thức pháp luật về biển, đảo

Tham dự Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 phối hợp với Trường THCS An Hải (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi cách tiến hành và nội dung chương trình cuộc thi. Với những phần thi mang tên gọi ấn tượng, như: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”… cuộc thi tạo không khí sôi động, hấp dẫn và không kém phần kịch tính. Mặc dù nhiều câu hỏi về pháp luật về biển, đảo không có trong chương trình sách giáo khoa, nhưng các em đều nắm chắc và thực hiện khá tốt. Ban tổ chức phải sử dụng nhiều câu hỏi ngoài kịch bản, cuộc thi mới tìm được đội vô địch.

 Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc, phao cứu sinh tặng ngư dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc, phao cứu sinh tặng ngư dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng CSB 2: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân là nội dung được đơn vị xác định quan trọng hàng đầu trong triển khai thực hiện mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Thủy sản; Luật Phòng, chống tội phạm ma túy; Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển của nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; tuyên truyền về tình hình biển, đảo, chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích, động viên nhân dân ổn định sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường khai thác hải sản...

Tìm hiểu thực tế tại các địa phương, như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị… chúng tôi được biết, để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sát thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động các hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát tờ rơi, tờ gấp; băng rôn, khẩu hiệu; cử các tổ, đội tuyên truyền theo nhiệm vụ; phát loa tuyên truyền trên các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ở các trường THCS trên địa bàn…

Theo Thượng tá Lê Phúc Tiến, Trưởng phòng Pháp luật (Vùng CSB 2): Từ năm 2017 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 1.500 cán bộ, ngư dân; cấp phát 300 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật; 200 cuốn sổ tay nhận biết, xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển cho hàng trăm tàu cá đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc đơn vị quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho nhân dân và ngư dân; đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm cho ngư dân đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo...

Đồng hành với ngư dân

Cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 tổ chức Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” năm 2019 tại huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Thượng tá Trần Hồng Quế, Chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 2 cho biết: "Đây là năm thứ 3, đơn vị triển khai thực hiện mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, với mục tiêu hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, cải thiện và nâng cao đời sống; để ngư dân cùng với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 còn phối hợp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà 30 gia đình người có công, gia đình đồng bào có đạo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 450 cờ Tổ quốc, 114 téc đựng nước cho ngư dân; trao 20 xe đạp, 30 suất học bổng tặng học sinh nghèo… với số tiền hơn 352 triệu đồng...".

Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, đồng chí Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, khẳng định: “Mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, tuy mới triển khai hơn hai năm nhưng kết quả đạt được cho thấy, đây là mô hình dân vận hiệu quả của lực lượng CSB, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân-dân. Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng hành cùng ngư dân. Chúng tôi mong rằng, thời gian tới, mô hình này tiếp tục được duy trì, nhân rộng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa”.

Theo Đại tá Võ Văn Kính, Phó chính ủy Vùng CSB 2: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”; chú trọng đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tiến hành; lấy tuyên truyền, tư vấn làm trọng tâm; nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, ngư dân làm mục đích, gắn với thực hiện các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-ngu-dan-vung-tin-vuon-khoi-bam-bien-575163