Giúp Na Cô Sa thêm bình yên

Sử dụng vũ khí tự tạo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) không đúng quy định là một nguyên nhân gây nên nhiều vụ vi phạm, làm ảnh hưởng trật tự an ninh trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đứng chân tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tăng cường tuyên truyền, vận động dân bản giao nộp VK-VLN-CCHT, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần giúp địa bàn Na Cô Sa thêm bình yên.

Na Cô Sa là xã nghèo thuộc huyện Nậm Pồ, nằm sát biên giới Việt-Lào. Không có nhiều đất canh tác, mỗi năm bà con chỉ trồng được một vụ lúa nước, sinh kế người dân nơi đây phụ thuộc một phần vào việc săn bắt. Ông Sùng A Chang, 62 tuổi, bản Na Cô Sa 1, cho biết: “Từ xưa đến nay, thói quen con trai người Mông đi rừng ai cũng có vật phòng thân. Con trai bản lớn lên đều biết chế tạo súng kíp, súng hơi cồn và các công cụ hỗ trợ để bảo vệ mùa màng, đi rừng săn bắt động vật hoang dã, phục vụ sinh hoạt hằng ngày”. Toàn xã Na Cô Sa có hơn 2.000 nhân khẩu, bởi vậy số lượng vũ khí tự tạo trôi nổi trong nhân dân khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

 Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền pháp luật về cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền pháp luật về cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Người dân bản Pác A 1 ở xã Na Cô Sa vẫn chưa hết lo lắng khi cách đây chưa lâu, trên địa bàn xảy ra vụ việc hai nhóm thanh niên vào rừng săn bắn nhưng không may bắn nhầm vào nhau, làm người trong nhóm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Đáng nói, một số đối tượng đã sử dụng vũ khí tự tạo để chống người thi hành công vụ khi bị truy bắt về hành vi khai thác lâm sản trái phép, cá biệt có trường hợp sử dụng vũ khí tự tạo để thanh toán lẫn nhau. Các đối tượng vận chuyển ma túy bị xử lý gần đây trên địa bàn đều có mang theo nhiều vũ khí, đạn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt...

Xác định công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT là một nhiệm vụ cấp bách, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, ngay sau khi nhận được Kế hoạch vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT của UBND huyện Nậm Pồ, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các đoàn thể xã Na Cô Sa tổ chức vận động thu hồi. Thiếu tá Nguyễn Văn Đại, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết: “Đồn đã phối hợp cùng đoàn thể các xã tổ chức đội liên hợp, đến từng bản để họp dân, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, nói rõ các hành vi cấm, các chế tài xử phạt để bà con hiểu việc sử dụng vũ khí tự tạo là vi phạm pháp luật. Sau đó tiến hành để các hộ dân ký cam kết, không tàng trữ VK-VLN-CCHT và tiến hành mở đợt vận động cao điểm, yêu cầu nhân dân tự giác mang vũ khí ra nộp. Trong đợt vận động cao điểm tháng 10 và tháng 11-2019, nhân dân đã thu nộp 30 khẩu súng, trong đó có 18 súng kíp, 12 súng hơi cồn".

Nhờ làm tốt công tác thu hồi VK-VLN-CCHT của Đồn Biên phòng Na Cô Sa và các lực lượng phối hợp nên thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ rõ nét.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-na-co-sa-them-binh-yen-611313