Giúp Monaco vượt khó, Fabregas có hành động bất ngờ

Nhằm giúp AS Monaco vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính do dịch COVID-19 bùng phát tại Pháp, Cesc Fabregas đã đề nghị không nhận lương trong 4 tháng tới, đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo CLB không cắt giảm lương của các nhân viên...

Cesc Fabregas đề nghị không nhận lương trong 4 tháng để giúp AS Monaco vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cesc Fabregas đề nghị không nhận lương trong 4 tháng để giúp AS Monaco vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cũng như nhiều CLB lớn tại châu Âu, AS Monaco lâm vào cảnh khó khăn về mặt tài chính khi hàng loạt giải bóng đá tại Pháp bị hoãn vô thời hạn do dịch COVID-19 bùng phát. Để đối phó với khó khăn, cách đây không lâu, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Công quốc đã quyết định cắt giảm 30% lương của toàn bộ Ban huấn luyện, cầu thủ cũng như các nhân viên tại CLB trong 4 tháng liên tiếp. Quyết định này nhận được sự đồng thuận của tất cả, trong đó có Cesc Fabregas – người hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần.

Thế nhưng có vẻ Cesc Fabregas thấy rằng, việc cắt giảm 30% lương trong 4 tháng liên tiếp vẫn là chưa đủ, nên mới đây anh đã đi thêm một bước nữa, đó là đề nghị bản thân sẽ không nhận lương trong khoảng thời gian này. Theo tính toán, hành động đẹp của ngôi sao người Tây Ban Nha có thể giúp AS Monaco tiết kiệm khoảng 2 triệu bảng trong vòng 4 tháng tới.

Ngoài đề nghị bản thân không nhận lương trong 4 tháng liên tiếp, Cesc Fabregas cũng hy vọng Ban lãnh đạo sẽ không cắt giảm lương của các nhân viên tại CLB. Anh cho rằng, đây là nhóm người có thu nhập không cao tại đội chủ sân Louis II, vậy nên việc bị giảm 1/3 mức lương trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Nếu như Cesc Fabregas sẵn sàng không nhận lương trong vòng 4 tháng để giúp CLB chủ quản vượt qua giai đoạn khó khăn, thì các đồng nghiệp ở 2 đội bóng cũ của anh là Arsenal và Chelsea, lại có hành động ngược lại. Đa số các ngôi sao ở 2 “đại gia” thành London đều từ chối cắt giảm 30% lương trong 3 tháng. Họ chỉ muốn bị cắt giảm từ 10-12% lương hoặc đồng ý cho CLB hoãn trả lương trong thời điểm khó khăn nhưng buộc phải trả đầy đủ vào cuối năm, khi các giải đấu đã trở lại.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/giup-monaco-vuot-kho-fabregas-co-hanh-dong-bat-ngo-1649716.tpo