Giúp không đúng việc

Qua tuần tra, lực lượng phối hợp Cảnh sát Ma túy CATP Đà Nẵng và CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang Phạm Xuân Thắm (2000) và Trần Văn Minh (2002), cùng trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tàng trữ trái phép 6,151g ma túy.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Qua tuần tra, lực lượng phối hợp Cảnh sát Ma túy CATP Đà Nẵng và CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang Phạm Xuân Thắm (2000) và Trần Văn Minh (2002), cùng trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tàng trữ trái phép 6,151g ma túy. Các đối tượng khai nhận, do Nguyễn Hoàng Long (1995, trú xã Đại Đồng) nghiện ma túy nên đưa tiền, nhờ Thắm, Minh ra Đà Nẵng mua ma túy giúp. Long gọi điện cho một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đặt hàng, sau đó đưa xe máy và điện thoại cho Thắm, Minh liên lạc lấy hàng. Ngày 23-10, TAND Q. Hải Châu cho biết đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hoàng Long 7 năm tù, Phạm Xuân Thắm 4 năm 6 tháng tù và Trần Văn Minh 4 năm tù giam cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_197206_giup-khong-dung-viec.aspx