Giúp hơn 20 nghìn trẻ thiệt thòi thay đổi cuộc sống qua thể thao

Hơn 20 nghìn trẻ thiệt thòi ở châu Á sẽ được dạy lồng ghép môn bóng bầu dục và trau dồi kỹ năng sống cho các em qua chương trình ChildFund 'Pass It Back'.

Các em nhỏ ở Hòa Bình, Việt Nam, tham gia chơi bóng bầu dục (Ảnh: ChildFund Việt Nam).

Đây là thông tin được Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới và Liên minh ChildFund công bố ngày 5-9. Hai tổ chức này thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế với mục tiêu thay đổi cuộc sống của trẻ em thông qua sức mạnh của thể thao.

Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới Brett Gosper cho hay, nguồn quỹ được huy động thông qua quan hệ hợp tác này sẽ giúp chương trình ChildFund “Pass It Back” - một chương trình thể thao vì sự phát triển từng đạt giải thưởng An toàn cho trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) năm 2017 - mở rộng hoạt động tại Lào, Việt Nam và Philippines, cũng như các quốc gia đang phát triển khác trên toàn khu vực.

Hơn 20 nghìn trẻ em tại các cộng đồng chịu thiệt thòi trên khắp châu Á sẽ được hưởng lợi từ hoạt động này.

Chủ tịch Liên minh ChildFund Michael Rose tin rằng, mỗi trẻ em đều có quyền được vui chơi, đó là lý do chương trình ChildFund “Pass It Back” ban đầu được xây dựng dành cho trẻ em ở các khu vực nông thôn hẻo lánh tại Lào và Việt Nam. Đây là những trẻ em phải đối mặt với những thách thức lớn về nghèo đói và bất bình đẳng.

Chương trình ChildFund “Pass It Back” đã hỗ trợ hơn 6.000 trẻ em trên khắp châu Á, với chương trình giảng dạy độc đáo lồng ghép môn bóng bầu dục và trau dồi kỹ năng sống để giúp thanh - thiếu niên phát triển trên nhiều lĩnh vực bao gồm lãnh đạo, giải quyết khó khăn, bình đẳng giới, giải quyết xung đột và lên kế hoạch cho tương lai. Chương trình có tỷ lệ trẻ em gái và nữ thanh niên tham gia cao.

Trong suốt thời gian triển khai chương trình tại Việt Nam từ năm 2015, hằng năm, chương trình ChildFund “Pass It Back” đã mang lại lợi ích cho hơn 3,200 trẻ em và thanh - thiếu niên tại Hòa Bình, thông qua gần 8.500 giờ học, trong đó có hơn 2.100 bài học về kỹ năng sống. Đặc biệt, chương trình ưu tiên nữ giới được tham gia một cách bình đẳng vào các hoạt động, góp phần trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ ở châu Á. Hiện tại, hơn 50% số vận động viên và huấn luyện viên tham gia chương trình là nữ.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Quốc gia của ChildFund Việt Nam cho biết, thông qua quan hệ hợp tác với Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới, ChildFund sẽ tiếp cận được nhiều hơn tới thanh - thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại châu Á - các em gái, trẻ em tại các cộng đồng nghèo, thanh - thiếu niên sống tại nông thôn và vùng sâu vùng xa - những em chưa từng tham gia bộ môn thể thao được tổ chức bài bản.

XUÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37525502-giup-hon-20-nghin-tre-thiet-thoi-thay-doi-cuoc-song-qua-the-thao.html