Giúp HAGL trụ hạng ở vòng áp chót V.League, HLV Hàn Quốc nói gì?

Đội bóng của bầu Đức được hưởng 2 quả phạt đền trước CLB TP.HCM để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, qua đó trụ hạng dù mùa giải vẫn còn một vòng.

HLV Lee Tae-hoon có lẽ phải cám ơn các học trò và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn bên phía CLB TP.HCM sau khi trụ hạng thành công. Cầu thủ mang áo số 15 của á quân V.League 2019 mắc lỗi trực tiếp trong cả hai quả phạt đền.

Sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Đây là chiến thắng quan trọng trong thời điểm quyết định, và HAGL đã vượt qua được điều đó. Tất nhiên, tôi hạnh phúc vì điều này và mong đội bóng trở lại mạnh mẽ hơn".

HLV Lee Tae-hoon chưa chắc gắn bó tiếp với HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Lee Tae-hoon chưa chắc gắn bó tiếp với HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

"Tôi chỉ muốn nói với cầu thủ ở mùa giải tới là không được quên những khó khăn thế này. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là những tuyển thủ Việt Nam. Họ di chuyển, thi đấu liên tục nên không đảm bảo thể trạng", ông Lee Tae-hoon cho biết.

HAGL tạo ra cơ hội ghi bàn duy nhất trong hiệp 1 khi tiền vệ Nguyễn Minh Vương sút phạt trúng cột dọc. Đội chủ nhà TP.HCM không đăng ký bất cứ ngoại binh nào và cho các cầu thủ nội ra sân tiếp đội bóng của bầu Đức.

Phải đến phút 61, Hữu Tuấn đốn ngã Vũ Văn Thanh trong khu vực cấm địa, và Nguyễn Phong Hồng Duy ghi bàn từ chấm 11 m thì thế trận mới cởi mở hơn. Chưa đầy 10 phút sau, chính Hồng Duy đẩy ngã Trần Phi Sơn khiến HAGL chịu quả phạt đền và số 10 của đội bạn đã cân bằng tỷ số.

Gần hết trận, một lần nữa Hữu Tuấn sơ sẩy đá vào chân Văn Toàn, gián tiếp giúp Vũ Văn Thanh ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố núi. Cả ba bàn thắng đều đến từ chấm 11 m. HAGL chính thức trụ hạng trước một vòng đấu.

Nói về hai lần bị thổi phạt đền, ông Chung Hae-seong của CLB TP.HCM không quá bức xúc như những lần trước. Có lẽ việc ăn mừng chiến thắng và nhận huy chương khiến cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink có phần xoa dịu hơn nhiều.

HAGL bất ngờ vượt qua á quân V.League 2019 để trụ hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

"Đó là quyết định của trọng tài, và tôi phải tôn trọng. Đôi khi, các huấn luyện viên đứng trong khu kỹ thuật không nhìn thấy rõ hoặc cho đó là pha bóng 50-50, nhưng trọng tài mời là người quyết định, không phải tôi", ông Chung lý giải.

Ông Chung chính là cựu giám đốc kỹ thuật của HAGL mùa giải 2018. Đó cũng là giai đoạn HAGL phải chạy đua trụ hạng. Năm nay, chiến lược gia người Hàn Quốc lại là người định đoạt số phận của đội bóng cũ nhưng ông từ chối nhận xét.

CLB HAGL có được 32 điểm, hơn 2 đội đang đứng áp chót là Thanh Hóa và Khánh Hòa 7 điểm trong khi giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Ở vòng cuối cùng, HAGL sẽ tiếp Khánh Hòa trên sân Pleiku.

Hai quả phạt đền giúp HAGL trụ hạng V.League Hai tình huống được hưởng đá phạt 11 m giúp đội khách HAGL vượt qua chủ nhà TP.HCM với tỷ số 2-1, qua đó trụ hạng thành công sau vòng 25 V.League diễn ra chiều 19/10.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giup-hagl-tru-hang-o-vong-ap-chot-vleague-hlv-han-quoc-noi-gi-post1003489.html