Giúp em thêm kỹ năng bảo vệ phòng chống xâm hại

Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và đào tạo quận, Tiểu đoàn đặc công 18 - Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó trước các tình huống xâm hại và bạo lực cho trẻ em. Chương trình diễn ra tại trường THCS Tân Mai.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm An toàn cho Phụ nữ và trẻ em thu hút sự tham gia của hơn 500 em đội viên, học sinh trường THCS Tân Mai.

Chương trình tập huấn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy và trò nhà trường. Tại đây, các em học sinh có nhiều thắc mắc về các vụ xâm hại , đồng thời bày tỏ ra băn khoăn nếu mình là nạn nhân trong các trường hợp đó thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời những thắc mắc, băn khoăn của các em học sinh, các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết điều đầu tiên là các em phải giữ tâm lý thật bình tĩnh rồi sau đó thực hiện các động tác tự vệ. Quan trọng nhất, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải trình báo với thầy cô, với gia đình để người lớn sẽ giúp đỡ các em…

Buổi tập huấn giúp các em nắm bắt cơ bản các động tác, kỹ năng trong việc phòng, chống các tình huống bạo lực và xâm hại giúp các em nâng cao khả năng cảnh giác và tự vệ khi bị các đối tượng lạ mặt tiếp cận và có các hành vi tấn công gây mất an toàn cho trẻ. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục cho trẻ cách phòng tránh và nhận biết các nguy cơ bị xâm hại và các hình thức bạo lực.

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/giup-em-them-ky-nang-bao-ve-phong-chong-xam-hai-d2065239.html