Giúp đời bằng những việc làm có ích

Từng nhiều lần đến thăm gia đình anh Nguyễn Quốc Vũ ở ấp Thuận Trường (xã Sông Thao, H.Trảng Bom), bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Sông Thao cho hay, căn nhà của vợ chồng anh Vũ rất đơn sơ, đồ đạc trong nhà không có gì. Nguồn thu phục vụ cho cuộc sống của vợ chồng anh Vũ là tiền chăm sóc 7 sào bưởi và tiền lương đi làm công nhân của vợ.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho anh Nguyễn Quốc Vũ (ngụ xã Sông Thao, H.Trảng Bom). Ảnh: Văn Truyên

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho anh Nguyễn Quốc Vũ (ngụ xã Sông Thao, H.Trảng Bom). Ảnh: Văn Truyên

Gia cảnh dù không khá giả nhưng nhiều năm qua, 2 vợ chồng trẻ này đều tự tiết kiệm để định kỳ hằng tháng, hằng quý hỗ trợ cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM, Đồng Nai. Chia sẻ về việc làm của mình, anh Vũ nói: “Trước đây, khi gia đình đưa con nằm điều trị một thời gian dài tại bệnh viện đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Đồng thời, vợ chồng tôi cũng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Tuy con tôi không qua khỏi vì bệnh nặng nhưng cũng kể từ đó, vợ chồng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để cùng xã hội hỗ trợ cho người khó khăn”.

Hằng tháng, vợ chồng anh Vũ đều trích lại một phần thu nhập, sắp xếp thời gian đến trao tiền, quà hỗ trợ cho các bệnh nhi cùng gia đình các em. “Càng đến thường xuyên thì càng thấy nhiều trường hợp điều trị tại bệnh viện cần giúp đỡ. Trong khi nguồn lực của cá nhân mình thì có hạn” - anh Vũ bộc bạch.

Vì thế, vợ chồng anh Vũ bắt đầu vận động thêm từ người thân, bạn bè và nhận được sự hỗ trợ tích cực. Ngày càng có nhiều người tham gia cùng vợ chồng anh chị để giúp đỡ bệnh nhi khó khăn, trẻ em nghèo bằng tiền mặt, quần áo, sách vở…

Cùng với góp sức hỗ trợ bệnh nhi khó khăn, trẻ em nghèo, anh Vũ còn là hạt nhân gắn thanh niên ở địa phương tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến thời điểm hiện tại, bản thân anh đã có 2 năm đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ Tự quản ấp Thuận Trường. Anh Vũ chia sẻ, tất cả hoạt động ở tổ đều là tự nguyện. Anh cùng các thành viên trong tổ đã nêu cao tinh thần sức trẻ tự nguyện vì cộng đồng để tổ chức tuần tra thường xuyên ở những khu vực trong ấp, nhất là những đoạn đường vắng nhằm phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra với bà con. Tổ cũng kịp thời có mặt khi bà con cần ứng cứu và nhiều lần hỗ trợ lực lượng công an tham gia trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Để kịp thời động viên cũng như nhân rộng tấm gương, việc làm của anh Vũ, năm 2020, UBND tỉnh đã trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt cho anh Vũ. Có một điều ít ai biết là để tấm gương của anh Vũ kịp thời được nhận tuyên dương là cả một quá trình vận động, thuyết phục. Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt cho hay, khi Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã nắm thông tin về trường hợp của anh Vũ đã chủ động đến tìm hiểu. Tuy nhiên, anh Vũ cho rằng sự hỗ trợ dành cho bệnh nhi của mình còn khá khiêm tốn nên xin được từ chối để nhường phần khen thưởng cho người khác. Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã đã kiên trì thuyết phục nhiều lần nên anh Vũ mới đồng ý làm báo cáo thành tích để địa phương xác nhận chuyển đến cấp trên xét duyệt.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202103/giup-doi-bang-nhung-viec-lam-co-ich-3048562/