Giúp đỡ người mắc phải tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng

Số người nghiện này mỗi năm tiêu hủy trên 40 tỷ đồng vào việc tiêm, hút, trích và 40 vạn ngày công lao động cho nó. Thiệt hại vật chất vậy còn thiệt hại tinh thần là không thể đo đếm được.

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa tổ chức Hội nghị truyền thông Phòng, chống tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người cho trên 200 đại biểu là Chủ tịch và chi hội trưởng Hội nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Những năm qua, công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy được các cấp chính quyền huyện Chương Mỹ rất. Từ năm 2007 đến nay, huyện Chương Mỹ đã đưa đi cai nghiện tại các trung tâm của TP được 556 lượt người. Tính đến thời điểm 15-6-2019, số người nghiện toàn huyện có trong danh sách quản lý là 284 người. Số người nghiện này mỗi năm tiêu hủy trên 40 tỷ đồng vào việc tiêm, hút, trích và 40 vạn ngày công lao động cho nó. Thiệt hại vật chất vậy còn thiệt hại tinh thần là không thể đo đếm được.

 Gần 200 đại biểu cùng lắng nghe những nội dung cơ bản của công tác phòng chống ma túy, mại dâm, TNXH...

Gần 200 đại biểu cùng lắng nghe những nội dung cơ bản của công tác phòng chống ma túy, mại dâm, TNXH...

Về tệ nạn mại dâm, toàn huyện có 282 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện do tư nhân quản lý dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm với 369 lao động làm việc. Hoạt động mại dâm tại các cơ sở rất đa dạng, núp dưới nhiều hình thức như quán cà phê Karaoke, nhà nghỉ, tầm quất, mát xa, thư giãn...

Tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế văn hóa xã hội mà còn là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Mắc nghiện ma túy và ngáo đá rất khó có thể từ bỏ và cai được bởi nó là bệnh của não bộ; vì vậy chúng ta lấy phòng là biện pháp hữu hiệu nhất để tránh xa tệ nạn này.

Mục đích của hội nghị nhằm kêu gọi mọi người hãy tránh xa ma túy, kiên quyết không dùng thử dù chỉ một lần, chung tay xây dựng nếp sống lành mạnh, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội….; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ người lầm lỡ mắc phải tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe nguyên Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội- Nguyễn Đình Hiền truyền đạt những nội dung quan trọng để hiểu rõ nhiều khái niệm và vấn đề quan trọng như: Ma túy là gì? Tại sao lại nghiện ma túy? Cách nhận biết người nghiện ma túy, cách phòng, chống hiểm họa của ma túy.

Ngoài ra các kỹ năng cơ bản trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai, người điều trị Methadone tại cộng đồng, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về, người nhiễm HIV/AIDS; kỹ năng tiếp cận tư vấn, kết nối chuyển gửi các dịch vụ hỗ trợ cũng được thông tin cụ thể tại hội nghị.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giup-do-nguoi-mac-phai-te-nan-xa-hoi-tai-hoa-nhap-cong-dong-152610.html