Giúp dân vững tâm trước dịch bệnh

Trong những ngày đầu năm, tình hình về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân. Có rất nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến dư luận xã hội hoang mang, lo lắng. Vì vậy, những thông tin về dịch bệnh được cập nhật hằng ngày trên Báo Quân đội nhân dân điện tử khiến chúng tôi tin tưởng và vững tâm hơn để tự phòng dịch hiệu quả.

Nhờ cập nhật thông tin trên mục y tế, độc giả hiểu hơn về tình hình dịch bệnh, nắm được cách phòng bệnh đúng cách, hiệu quả theo đúng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế. Thời gian vừa qua, tôi cũng như nhiều người dân đứng trước tình trạng khan hiếm hoặc phải mua khẩu trang với giá “trên trời”, nhưng nhờ tờ báo chiến sĩ, chúng tôi biết đến doanh nghiệp quân đội phân phối khẩu trang đảm bảo an toàn, giá cả hợp lý để chúng tôi mua và yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm nhiều bệnh viện thiếu hụt nghiêm trọng máu dự trữ để sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Hình ảnh những cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài quân đội tham gia hiến máu cũng khiến tôi tự hào khi tuổi trẻ đã phát huy được tinh thần xung kích, trách nhiệm góp phần vào chương trình an sinh xã hội của thành phố, đồng thời, lan tỏa ý nghĩa cao đẹp hiến máu cứu người đến các tầng lớp nhân dân thành phố.

HƯƠNG GIANG

(Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-dan-vung-tam-truoc-dich-benh-610754