Giúp dân vùng tâm bão khắc phục hậu quả bão số 5

Ngày 31-10, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP Phú Yên đã huy động tổng lực xuống các địa bàn đơn vị quản lý để giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 5.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa giúp dân trục kéo thuyền bị gió bão đánh tấp vào bờ kè. Ảnh: Phương Oanh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa giúp dân trục kéo thuyền bị gió bão đánh tấp vào bờ kè. Ảnh: Phương Oanh

Tại khu vực neo đậu tàu thuyền ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng với ngư dân trục vớt, cứu kéo nhiều ghe thuyền bị sóng to, gió mạnh đánh tấp vào bờ kè đá và một số phương tiện bị bão nhấn chìm xuống biển.

Một tổ công tác khác tập trung về bờ biển thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu giúp người dân tại đây đắp hàng nghìn bờ bao chắn sóng, bảo vệ 24 hộ dân nhà trước mặt biển bị triều cường uy hiếp.

Cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn tham gia giúp một số hộ dân dọn dẹp, tháo dỡ nhà bị bão đánh sập, lợp lại nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Hòa cùng người dân xã Xuân Hòa đắp bờ bao chắn sóng. Ảnh: Phương Oanh

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Hòa giúp người dân thu dọn nhà cửa bị bão làm sập. Ảnh: Phương Oanh

Trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5, Thiếu tá Dương Đức Tứ Hải, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa cho biết, đơn vị quản lý 4 xã nằm ở phía bắc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên gồm: Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hòa, Xuân Hải. Đây là khu vực tâm bão số 5 đổ bộ. Sau bão, sơ lược thống kê toàn địa bàn đã có 140 ngôi nhà bị sập, tốc mái. Nhiều ao đìa nuôi trồng thủy sản bị sạt lở gây thất thoát hàng vạn con tôm, cá. 13 ghe thuyền và hơn 40 xuồng thúng của người dân bị chìm, bị sóng đánh bể. Một số công trình công cộng, nhà văn hóa các thôn cũng bị hư hỏng. Nhiều khu vực bờ biển bị triều cường khoét sâu, uy hiếp nhà cửa người dân.

Tuy nhiên nhờ làm tốt công tác di dời dân đến nơi trú tránh an toàn trước bão nên không xảy ra thiệt hại về người. Hiện nay, mùa mưa bão của Phú Yên nói riêng và các tỉnh Nam Trung bộ nói chung chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, đơn vị xác định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nỗ lực giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 5, sớm ổn định cuộc sống để sẵn sàng ứng phó với những đợt mưa bão mới đang vào.

Sau bão, Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP Phú Yên giúp dân lợp lại nhà bị tốc mái. Ảnh: Quốc Cường

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng An Hải hỗ trợ người dân dọn nhà bị bão đánh sập. Ảnh: Quốc Cường

Nằm kề vùng tâm bão Sông Cầu, vùng ven biển của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng thiệt hại không nhỏ. Đứng chân trên địa bàn, ngay sau khi bão tan, sáng 31-10, Đồn Biên phòng An Hải cũng đã triển khai các tổ công tác xuống 6 xã ven biển của huyện Tuy An, giúp nhân dân lợp lại hàng chục ngôi nhà bị bão làm tốc mái, hư hỏng và dọn dẹp những ngôi nhà bị bão đánh sập, đổ nát.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giup-dan-vung-tam-bao-khac-phuc-hau-qua-bao-so-5/