Giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 6

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, BĐBP các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Đồn Biên phòng Tam Thanh, BĐBP Quảng Nam giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Hồng Anh

Đồn Biên phòng Tam Thanh, BĐBP Quảng Nam giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Hồng Anh

Ngày 11-10, Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 và mưa lũ trên địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng chống cũng như khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo đó, ngay khi có dự báo bão số 6 đổ bộ vào đất liền, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì quân số trực 100%, sử dụng 4 ô tô, 3 tàu, 5 ca nô phòng chống mưa lũ và khắc phục hậu quả. Các đơn vị chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng giúp dân khắc phục hậu quả và thực nhiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh.

Đồn Biên phòng Bình Minh, BDDBP Quảng Nam giúp ngư dân kéo phương tiện lên bờ tránh bão. Ảnh: Văn Vinh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, BĐBP Quảng Nam giúp nhân dân lợp lại mái nhà bị tốc sau bão số 6. Ảnh: Văn Vinh

Các đồn Biên phòng: Cửa Đại, Bình Minh, Tham Thanh, cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương di dời tài sản cho 22 gia đình bị ngập lụt, sơ tán 267 hộ/654 người đến nơi an toàn, giúp 28 nhà dân ở xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) bị tốc mái. Lúc 8 giờ, ngày 11-10, Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam đã điều động 1 ca nô cùng 3 cán bộ cứu nạn 2 người dân mắc kẹt ở đầm tôm Cồn Cò (xã Tam Tòa, huyện Núi Thành) vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Tam Thanh cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả tàu QNa 04119 -TS của ông Đỗ Công Kiều (thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh ) neo đậu ở Âu thuyền Tam Tiến bị chìm.

Các đồn Biên phòng: A Nông, A Xan, Gary, Đăk Pree, La Êê, cửa khẩu Nam Giang đã di dời 155 ngôi nhà bị ngập lụt và sạt lở, sơ tán 280 hộ/ 515 người đến nơi an toàn. Hiện, các đơn vị vẫn đang duy trì 50 cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó với sự cố thiên tai.

BĐBP Quảng Ngãi giúp ngư dân neo cột tàu thuyền. Ảnh: Văn Tánh

Ngày 11-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã triển khai trên 300 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng chống bão số 6 và di chuyển tài sản nhân dân vùng ngập úng đến nơi an toàn. Tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ giúp ngư dân neo cột, chằng chống tàu thuyền, đồng thời triển khai 10 cán bộ đến các khu dân cư ngập lụt để sẵn sàng di dời nhân dân phòng tránh hoàn lưu bão số 6 và lũ ở thượng nguồn đổ về sông Trà Bồng.

Tại các cửa biển trên địa bàn Quảng Ngãi có hơn 3.000 phương tiện với khoảng 25.000 lao động được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Ngãi hướng dẫn neo đậu đảm bảo an toàn trong cơn bão số 6. Các đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng thường trực ở các bến bãi hỗ trợ ngư dân đảm bảo phương án phòng tránh sự cố lũ lụt.

Tại địa bàn thôn La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, nước mưa làm ngập 22 nhà dân trên nửa mét. Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thôn La Vân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tình hình ngập lụt ở khu vực này đã được Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và chính quyền địa phương kiểm soát.

Trước đó các đơn vị Biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho nhân dân và tàu thuyền ở khu vực biên giới biển biết để chủ động phòng tránh.

BĐBP Thừa Thiên Huế khắc phục tuyến đường giao thông bị sạt lở tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Ngày 11-10, gần 150 cán bộ, chiến sĩ của 4 đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới, thuộc BĐBP Thừa Thiên Huế đã xuống địa bàn, giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn, lượng mưa trung bình trên 300mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại xã Quảng Nhâm với 419,0mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, đất đá bồi lấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

BĐBP Thừa Thiên Huế giúp dân dựng lại nhà cửa tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Đồn Biên phòng Nhâm, BĐBP Thừa Thiên Huế hỗ trợ lương thực cho gia đình bị ngập úng xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Theo thống kê đến chiều 11-10, huyện A Lưới có 24 nhà bị sập, tốc mái và 46 hộ gia đình bị ngập nước đã được di dời đến nơi ở an toàn. Về nông nghiệp có hơn 40ha hoa màu và cây trồng bị gãy, đổ ngập úng.

Bên cạnh việc duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra, các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương các xã nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các đồn Biên phòng đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giup-dan-khac-phuc-hau-qua-do-bao-so-6-post433933.html