Giúp dân bớt khó khăn sau bão

Sáng 13/11, những đoàn viên thanh niên xung kích (TNXK) của Công an tỉnh Phú Yên tất bật thu dọn vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất, khơi thông mương thoát nước, thu gom rác thải giúp người dân ở thị xã Sông Cầu và huyện Đồng Xuân.

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chia sẻ: "Khi nước lũ bắt đầu rút, Công an tỉnh Phú Yên huy động 90 cán bộ - chiến sĩ (CBCS) thuộc lực lượng TNXK chia thành hai tổ vượt chặng đường hơn 60 km ngược lên huyện miền núi Đồng Xuân và ra thị xã Sông Cầu từ sáng sớm ngày 10/11, 1 tổ khác gồm 30 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động cũng rời đơn vị đến huyện Tuy An. Cả 3 tổ phối hợp công an, bộ đội địa phương giúp dân khắc phục hậu quả theo phương án nước rút đến đâu thu dọn đến đó”.

Thu dọn vệ sinh sân trường, lớp học và tẩy rửa bùn đất trên bàn ghế học sinh ở Trường tiểu học Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

Thu dọn vệ sinh sân trường, lớp học và tẩy rửa bùn đất trên bàn ghế học sinh ở Trường tiểu học Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: “Cùng với Ban Chỉ huy quân sự huyện Đồng Xuân, TNXK Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đồng Xuân đã vào cuộc rất khẩn trương tích cực. Tại hiện trường, anh em công an tay cuốc, tay xẻng thu dọn bùn đất từng đoạn đường phố; những cây xanh đổ ngã bên lề đường cũng được chặt dọn, bốc xếp khẩn trương lên xe tải vận chuyển về bãi rác để xử lý”.

Ông Nguyễn Văn Định – một người dân phố núi La Hai bày tỏ : “Cứ nghĩ các chú công an chỉ tinh thông điều tra phá án, đấu tranh phòng chống tội phạm, không ngờ họ tất bật cuốc, xẻng nạo vét, xúc bùn đất rồi cầm rựa chặt dọn cây xanh thành thạo như nông dân, nên công tác khắc phục hậu quả rất nhanh gọn”.

Bốc xếp rác thải đưa lên xe tải vận chuyển đến bãi rác để xử lý

Ngoài việc nạo vét bùn, thu dọn vệ sinh hơn 25 tấn chất thải trên các tuyến đường nội thị phố núi La Hai với tổng chiều dài gần 3km, 55 TNXK do Thiếu tá Đặng Thanh Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Phú Yên chỉ huy phối hợp 30 CBCS Công an huyện Đồng Xuân khai thông hơn 10 cống thoát nước bị tắc nghẽn do rác thải bồi lấp; vận chuyển, sắp xếp vật dụng cho 14 gia đình neo đơn đã sơ tán trong lũ; thu dọn vệ sinh, tẩy rửa bùn đất 2 công sở Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp huyện Đồng Xuân, 3 ngôi trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở Xuân Sơn Bắc.

Chặt dọn cây xanh đổ ngã trên đường giao thông ở phố núi La Hai, huyện Đồng Xuân

Bà Lưu Thị Ba, trú ở thôn Tân Phước, xã Xuân Sơn Bắc tâm sự: “82 tuổi rồi nên tôi già yếu lại neo đơn, nên tôi hoảng sợ khi lũ lụt dâng cao, không biết làm cách nào thoát hiểm. Rất may là công an xã, huyện đưa ca nô đến cứu giúp. Giờ lũ rút xuống, bùn đất đầy nhà, các cô chú công an tỉnh lại đến thu dọn, tẩy rửa”.

Nạo vét khơi thông cống thoát nước và kênh mương.

Tại thị xã Sông Cầu, sau khi thu dọn vệ sinh, tẩy rửa bùn đất toàn bộ sân trường, bàn ghế và hàng chục phòng học ở Trường tiểu học Xuân Phú, nạo vét khơi thông hơn 2km mương thoát nước ven đường giao thông, thu dọn rác bờ kè tả ngạn sông Tam Giang; 35 TNXK do Đại úy Hồ Thị Xuân Hương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Phú Yên chỉ huy phối hợp 20 CBCS Công an thị xã Sông Cầu và 10 CBCS Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Sông Cầu thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Phú Yên ngược lên xã Xuân Lâm từ sáng sớm 12/11. Ở đó, mưa lũ từ các triền đồi trút xuống gây sạt lở, bồi lấp hai đoạn đường dài gần 250m khiến cho giao thông trong thôn Bình Nông bị chia cắt. Đất đá và nước lũ biến hai đoạn đường trở nên lầy lội rất khó thu dọn, nhưng với tinh thần nỗ lực khẩn trương, những CBCS công an xắn quần đào bới, san lấp đất đá, chặt dọn hàng chục cây xanh đổ ngã, khôi phục thông thoáng hai đoạn đường cho hàng trăm người dân địa phương đi lại.

Đào bới đất đá, thu dọn bùn nước để khai thông hai đoạn đường bị sạt lở, bồi lấp ở xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm tâm sự : “Nhìn đất đá ngổn ngang trộn lẫn trong bùn nước chắn kín mặt đường, chúng tôi nỗi lo chưa biết xử lý cách nào. Rất vui khi nỗi lo đó đã được giải tỏa nhờ sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của anh em công an”.

Bà Nguyễn Thị Thủy, một người dân địa phương bộc bạch: “Bà con Xuân Lâm thật sự ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy CBCS công an lưng áo thẫm đẫm mồ hôi mà vẫn tất bật đào bới, khuân vác đá, khai thông đoạn đường bị ách tắc”.

Thu dọn rác thảo bên bờ tả ngạn sông Tam Giang, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

Trong khi đó, Công an thị xã Sông Cầu huy động hai tổ công tác thu dọn vệ sinh, tu sửa nhà ở cho 5 hộ gia đình bị ngập lụt ở phường Xuân Phú. Một người trong số đó là bà Nguyễn Thị Bích Thuận, trú ở khu phố Long Bình Đông bày tỏ: “Sau bão lũ, hàng rào nhà tôi xiêu vẹo. Chưa biết tính sao thì được công an tu sửa, tôi thật sự bất ngờ và xúc động”.

Nạo vét bùn đất tràn ngập trên đường giao thông ở trung tậm huyện Đồng Xuân

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho hay: “Nằm ở vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ nên nhiều thôn, xóm ở các xã An Dân, An Thạch, An Ninh Đông, An Ninh Tây đều lũ lụt. Nước rút để lại hàng chục tấn bùn đất, rác thải, cây cối ngổn ngang trên đường thôn, lối xóm và một số trường học, nhà văn hóa ở vùng trũng thấp. 50 CBCS Công an huyện Tuy An phối hợp 30 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên chia thành 4 tổ công tác đến các địa phương giúp dân thu dọn vệ sinh, chặt dọn cây xanh đổ ngã trên nhiều đoạn đường giao thông, bờ kè chắn lũ ven sông với tổng chiều dài gần 4km, nạo vét, tẩy rửa bùn đất ngổn ngang tại 6 ngôi trường mẫu giáo, tiểu học và nhà văn hóa thôn…”.

“Đến với dân trong thiên tai bão lũ để cứu nạn - cứu hộ; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống là mệnh lệnh trái tim, tấm lòng và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Giúp người dân an yên sau bão lũ chính là niềm vui và hạnh phúc của mỗi CBCS công an” - Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên bày tỏ.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giup-dan-an-yen-sau-bao-lu-la-niem-vui-va-hanh-phuc-cua-cong-an-619612/