Giúp dân bằng việc làm thiết thực

Những ngày đầu năm 2021, tôi có dịp theo đoàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 (Quân khu 1) hành quân làm công tác dân vận tại các xã Tức Tranh, Động Đạt (huyện Phú Lương), phường Cam Giá (TP Thái Nguyên) và xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). Mặc dù thời tiết mùa đông buốt giá, nhưng gương mặt hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn ánh lên niềm tự hào được góp công sức giúp người dân nơi đây nhân dịp xuân mới đang về.

Bộ đội Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) trao quần áo ấm tặng bà con dân tộc H’Mông thôn Cốc SLông, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Bộ đội Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) trao quần áo ấm tặng bà con dân tộc H’Mông thôn Cốc SLông, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Những ngày đầu năm 2021, tôi có dịp theo đoàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 (Quân khu 1) hành quân làm công tác dân vận tại các xã Tức Tranh, Động Đạt (huyện Phú Lương), phường Cam Giá (TP Thái Nguyên) và xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). Mặc dù thời tiết mùa đông buốt giá, nhưng gương mặt hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn ánh lên niềm tự hào được góp công sức giúp người dân nơi đây nhân dịp xuân mới đang về.

Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Chính ủy Sư đoàn 346 cho biết: Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp dân "xóa đói, giảm nghèo" xây dựng nông thôn mới, Sư đoàn đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; chủ động xây dựng kế hoạch đưa bộ đội tham gia hành quân làm công tác dân vận. Mặc dù thời gian chỉ 15 ngày, nhưng với quyết tâm chính trị và tinh thần "gần dân, giúp dân bằng những việc làm thiết thực", đơn vị đã huy động mọi nguồn lực với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để đồng bào đón xuân, vui Tết đủ đầy.

Tại các địa phương, bộ đội Sư đoàn thực hiện "3 cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Đơn vị đã tham gia gần hai nghìn ngày công lao động giúp các địa phương làm mới 500 m đường bê-tông nông thôn; tu sửa, mở rộng, đắp lề đường với tổng chiều dài hơn 7,4 km; đào rãnh thoát nước, trồng hoa hai bên đường liên xóm dài 7 km và tu sửa khuôn viên nhà văn hóa các xóm; giúp các trường học tu sửa khuôn viên, vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây kè công trình chống lũ sông Cầu và giúp 20 gia đình chính sách, hộ nghèo sửa sang nhà cửa. Đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; kết hợp vận động người dân thu gom rác thải, ăn, ở hợp vệ sinh; hướng dẫn chăn nuôi và tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh...

Đặc biệt, thôn Cốc SLông, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, với 83 gia đình (trong đó có 70 hộ nghèo) chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông và theo đạo Tin Lành, địa bàn cư trú rộng, đường sá còn nhiều trắc trở... Đơn vị đã làm tặng thôn Cốc SLông, xã Xuân Lạc một sân bóng chuyền hơi và hệ thống cột điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá gần 13 triệu đồng; trao hơn 300 bộ quần áo ấm tặng người dân; tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 234 lượt người. Dịp này, Sư đoàn tặng quà 10 gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí gần gũi thắm tình quân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc, Ma Duy Phi Hùng cho biết: Được sự giúp đỡ của bộ đội Sư đoàn 346, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chúng tôi rất cảm động... Địa phương đã chỉ đạo các đoàn thể và người dân trong thôn Cốc SLông tích cực phối hợp chặt chẽ bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho bộ đội và cùng bộ đội xây dựng các công trình mang ý nghĩa và tình cảm gắn bó quân dân sâu sắc...

Chủ tịch UBND xã Tức Tranh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) Dương Thị Liên cho biết: Bộ đội về giúp bà con, cấp ủy, chính quyền địa phương chúng tôi rất phấn khởi; nhờ có bộ đội đến tuyên truyền, vận động, giúp đỡ mà đời sống của nhân dân địa phương khá lên nhiều; góp phần giúp xã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; người dân luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và luôn coi bộ đội như những người thân yêu trong gia đình...

Trở về đơn vị khi đài báo gió mùa đông bắc tăng cường, dù thời tiết giá rét buốt lạnh thấu xương, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 vẫn vui vẻ bởi họ đã giúp dân bằng cả tinh thần và trách nhiệm của người lính.

Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN (HT 2NA - 105 Thái Nguyên)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/giup-dan-bang-viec-lam-thiet-thuc-634849/