Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Mới đây, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) hành quân về làm công tác dân vận (CTDV) tại xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội). Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ đơn vị đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương.

Gần 7 giờ, trên cánh đồng thôn Vụ Bản (xã Minh Trí) không có một cơn gió, thời tiết nóng như đổ lửa. Hơn 100 cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn 1 đã có mặt đông đủ với các dụng cụ lao động: Cuốc, xẻng, dao phát, liềm... cùng nhân dân khơi thông đoạn mương bị ách tắc kéo dài. Tiếng cười nói của bộ đội và bà con hòa với tiếng loa phóng thanh của thôn phát đi giai điệu bài hát “Vì nhân dân quên mình”, khiến không khí buổi làm việc thêm nhộn nhịp, rôm rả. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao ngắn, Binh nhất Lâm Quang Huy hồ hởi chia sẻ: “Được lao động giúp dân, tôi vui lắm. Giúp bà con ở đây cũng như giúp đỡ người thân ở quê nhà vậy”.

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 cùng nhân dân địa phương khơi thông kênh mương dẫn nước.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 cùng nhân dân địa phương khơi thông kênh mương dẫn nước.

Cùng với chỉ huy Trung đoàn 141 đi thăm, động viên cán bộ, ĐVTN lao động giúp dân, vui mừng với những công việc đơn vị đã hoàn thành, đồng chí Phạm Văn Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Minh Trí khẳng định: “Mỗi khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 về địa phương làm CTDV, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã rất vui mừng, phấn khởi. Những việc làm, hành động đẹp của bộ đội để lại trong lòng nhân dân nhiều ấn tượng tốt đẹp và những tình cảm không bao giờ phai”.

Trong thời gian làm CTDV trên địa bàn xã Minh Trí, ĐVTN Trung đoàn 141 thực hiện tốt phương châm “3 cùng” với dân và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương về truyền thống quân đội, đơn vị; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; cách phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch mùa hè... Đồng thời, phối hợp giúp nhân dân khơi thông, nạo vét, mở rộng kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; vệ sinh, tu sửa đường làng, ngõ xóm, trường học; làm đẹp cảnh quan môi trường với hơn 1.500 ngày công lao động; tôn tạo các công trình phúc lợi, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đoàn thể, nhân dân địa phương và sinh hoạt hè cho các em thiếu niên, nhi đồng... Quân y của trung đoàn còn tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn.

Thiếu tá Đỗ Văn Quản, Phó chính ủy Trung đoàn 141 cho rằng: Đạt được kết quả tích cực trong CTDV thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cấp ủy viên phụ trách tổ CTDV-tuyên truyền đặc biệt. Quá trình tổ chức Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt, trung đoàn đã chú trọng xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/giup-dan-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-632425