Giúp dân bằng nhiều cách làm hiệu quả

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia giúp các địa phương phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên làm cầu tạm sau bão giúp xã Xuân Quang 1, huyện Ðồng Xuân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên làm cầu tạm sau bão giúp xã Xuân Quang 1, huyện Ðồng Xuân.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia giúp các địa phương phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai.

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Yên đã duy trì phong trào "Hũ gạo vì người nghèo" và huy động các nguồn kinh phí khác, đầu tư vốn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn các mô hình có hiệu quả để nhân rộng như: Chăn nuôi bò giống; trồng và bảo vệ rừng; hỗ trợ xuồng thúng, lưới đánh bắt cá, tôm hùm giống; tặng xe nước mía siêu sạch... giúp hàng chục hộ nghèo từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, vợ chồng anh Trần Ðỗ Văn Loan đều sức khỏe yếu, lao động chân tay cho nên thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng bây giờ cuộc sống gia đình của vợ chồng anh Loan đã khác. "Nhà tui không còn phải lo chạy ăn từng bữa và đã dành dụm được chút đỉnh để lo cho con cái sau này. Ðược như vậy là nhờ Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh mua tặng chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng; hằng ngày, vợ chồng tui ra biển mua cá chở đến các chợ ở vùng sâu, vùng xa bán, kiếm lời. Với chiếc "cần câu cơm" này, gia đình tôi đã cơ bản thoát nghèo", anh Loan chia sẻ. Còn gia đình ông Lê Mô Y Sai, ở buôn Hai Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, trước đây thuộc diện thường xuyên phải cứu đói. Ban CHQS huyện đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp chín triệu đồng, hỗ trợ ngày công, mua cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác trên diện tích 2,7 ha ruộng, rẫy; mỗi năm, bình quân 2 ha sắn cho thu hoạch hơn 60 tấn, trị giá khoảng 90 triệu đồng và 0,7 ha lúa nước cho thu nhập gần 15 triệu đồng; thêm vào đó, đàn bò, lợn, gà cho thu nhập từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/năm. Thoát nghèo, vợ chồng ông Lê Mô Y Sai xây dựng được ngôi nhà sàn bằng gỗ rộng 60 m2, lợp ngói thay căn nhà tre nứa tạm bợ trước đây...

Ðược biết, từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã dành gần 900 triệu đồng hỗ trợ giống, vốn, phương tiện sản xuất, góp phần xóa được một hộ đói và 82 hộ nghèo, trao 61 con bò giống và năm con lợn giống, cùng nhiều phương tiện sản xuất, kinh doanh tặng người dân. Cùng với đó, LLVT tỉnh còn tổ chức 10 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, sửa chữa, xây dựng 262 ngôi nhà xiêu vẹo giúp hộ nghèo, gia đình chính sách; làm 350 m đường bê-tông, sửa chữa 5 km đường liên thôn, nạo vét 12 km kênh mương nội đồng; giúp dân thu hoạch 5 ha hoa màu. Khi bão lũ xảy ra, đơn vị đã phối hợp huy động hơn 30 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện di dời hơn 40 nghìn hộ dân ở các vùng trũng thấp về nơi an toàn; dọn vệ sinh các điểm trường, trạm y tế xã; tu sửa 150 km đường giao thông liên xã bị sạt lở, hư hỏng, hơn 500 ngôi nhà bị sập và tốc mái; dọn cây cối bị ngã đổ, khắc phục hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp kênh mương, đồng ruộng, khử trùng hơn 1.230 giếng nước. Ngoài ra, hơn 10 nghìn lượt quân nhân tham gia cứu chữa hơn 200 vụ cháy rừng. Bộ CHQS tỉnh còn vận chuyển hơn 720 m3 nước cấp miễn phí cho các thôn: Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, xã An Lĩnh; thôn Xuân Lộc, Xuân Bình, xã An Xuân; Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Hoa, xã An Lĩnh, huyện Tuy An trong những ngày cao điểm nắng hạn. Quân y tỉnh phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà tặng đồng bào nghèo các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. LLVT tỉnh xây dựng bốn công trình nước sạch tặng đồng bào; xây mới và tu sửa, trao các trang thiết bị tặng bốn trạm y tế xã; trao ba bộ thiết chế văn hóa tặng nhà văn hóa thôn; lắp đặt đèn điện chiếu sáng tại buôn Gia Trụ, xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa) và 1,7 km tại hai buôn Hà Roi, Ea Ngao, xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh)...

Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, hướng trọng tâm vào tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, tô thắm tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, củng cố "thế trận lòng dân" trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/giup-dan-bang-nhieu-cach-lam-hieu-qua-628833/