Giúp công dân yên tâm cách ly, phòng dịch

Thời gian qua, các đơn vị của Quân khu 5 đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt cho việc tiếp nhận, cách ly, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất giúp công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19 yên tâm cách ly, phòng dịch.

 Bộ phận hậu cần bảo đảm ăn uống cho công dân cách ly tại Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5).

Bộ phận hậu cần bảo đảm ăn uống cho công dân cách ly tại Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5).

Chúng tôi đến Trường Quân sự Quân khu 5 khi đơn vị vừa tiếp nhận, cách ly những công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 về nước. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Đức Hiền, Phó chủ nhiệm Chính trị nhà trường cho biết: “Thực hiện chỉ đạo và kế hoạch của Bộ tư lệnh Quân khu 5, những ngày qua, bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ, Trường Quân sự Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt tại hai địa điểm (Tiểu đoàn 4 và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) để tiếp nhận 1.600 công dân trở về từ các quốc gia có dịch. Hiện nay, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, cách ly 530 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc, Trung Quốc về nước”.

Có mặt tại Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5), nơi đang trực tiếp quản lý những công dân trở về từ Hàn Quốc và Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy công tác bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt được đơn vị chuẩn bị chu đáo. Theo Thượng tá Phạm Ngọc Ngữ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4: Hiện đơn vị đang quản lý, đào tạo 177 học viên sĩ quan dự bị. Sau khi được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch trở về, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ, chủ động tổ chức dồn dịch chỗ ở của học viên; phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị về doanh trại, giường, chăn màn và trang thiết bị thiết yếu, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân vào cách ly. Mặc dù công việc nhiều nhưng 100% cán bộ đều yên tâm, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phương châm "Sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân như người thân trong gia đình", ngay khi các công dân từ Hàn Quốc và Trung Quốc vào đơn vị, đội ngũ cán bộ các cấp của Tiểu đoàn 4 đã thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giúp đỡ, động viên họ yên tâm cách ly, phòng dịch. Trung tá Đỗ Viết Chung, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 cho biết: "Khi mới vào đơn vị, một số người, nhất là những người còn trẻ chưa quen, cảm thấy cuộc sống gò bó, khó chịu, không muốn ở đơn vị cách ly… Một số trường hợp có hoàn cảnh “đặc biệt”, như: Trần Phương Trinh (sinh năm 1992, quê Bình Định, có con 1,5 tháng tuổi) đi du lịch tại Hàn Quốc; Nguyễn Công Bá (sinh năm 1992, quê Quảng Trị) đi lao động tại Cheoang, Hàn Quốc, về nước chuẩn bị cưới vợ… ngày đầu chưa yên tâm. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ các cấp trò chuyện, động viên, “Tổ thông tin, tuyên truyền” của đơn vị tuyên truyền, tư vấn, đến nay, những công dân này đều hiểu rõ vấn đề, nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, đồng thời thấy được việc cách ly là để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, cho người thân trong gia đình và cộng đồng nên đều yên tâm ở lại.

Bộ phận hậu cần bảo đảm ăn uống cho công dân cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Trong thời gian cách ly, công dân được ăn theo tiêu chuẩn 57.000 đồng/ngày/người do Bộ Quốc phòng bảo đảm, bộ phận hậu cần của đơn vị trực tiếp nấu và mang đến từng phòng ở. Hằng ngày, lực lượng quân y phối hợp với các y sĩ, bác sĩ của ngành y tế địa phương tổ chức thăm khám, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt (2 lần/ngày) cho 100% số người đang cách ly. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, hậu cần theo quy định, công tác bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho công dân cách ly cũng được quan tâm chu đáo. Ngoài việc trang bị cho mỗi phòng một chiếc ti vi, đơn vị còn lắp đặt hai cụm loa để thông báo tình hình, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là các chương trình liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel bảo đảm sim 4G để công dân sử dụng internet. Thiếu tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Trường Quân sự Quân khu 5), cho biết: "Nhằm giúp công dân hiểu biết, yên tâm cách ly, phòng dịch, nhà trường đã thành lập “Tổ thông tin, tuyên truyền” trong tiếp nhận công dân trở về từ các quốc gia có dịch. Hằng ngày, tổ chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng cập nhật tình hình dịch bệnh, cách phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền mục đích, yêu cầu cách ly, động viên tinh thần công dân khắc phục khó khăn, thực hiện đúng quy định vì sức khỏe bản thân và cộng đồng qua hệ thống loa cầm tay".

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Quân khu 5, đến ngày 5-3, các đơn vị của Quân khu 5 đã tiếp nhận, cách ly 1.288 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức tiếp nhận cách ly chặt chẽ, an toàn cùng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nên mọi công dân đều xác định tốt trách nhiệm, yên tâm cách ly.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG - MỸ LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/giup-cong-dan-yen-tam-cach-ly-phong-dich-611568