Giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập môi trường quân ngũ

Thời gian qua, cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho tiếp nhận, huấn luyện, các đơn vị thuộc Quân khu 5 còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp chiến sĩ mới (CSM) sớm hòa nhập môi trường quân ngũ.

Tạo ấn tượng từ những ngày đầu

Đến Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng), khi đơn vị đang tổ chức huấn luyện dự khóa cho CSM. Cùng lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn đi tham quan đơn vị, chúng tôi ấn tượng với khuôn viên doanh trại khang trang, xanh, sạch, đẹp; nơi ăn ở, sinh hoạt, trật tự nội vụ của CSM được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Chiến sĩ Đoàn Trung Tín (Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1), bộc bạch: “Ngày đầu về đơn vị, chúng tôi được các anh chỉ huy đón tiếp như những người thân lâu ngày về gia đình. Những ngày sau đó, chúng tôi được các anh cán bộ chỉ bảo tận tình, chu đáo về cách xưng hô chào hỏi, xếp đặt trật tự nội vụ, học những bài múa hát tập thể…”

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Đình Quang, Chính ủy Trung đoàn 971 cho biết: “Để tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu, giúp CSM yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ, cùng với làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống; cán bộ các cấp gương mẫu, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn chiến sĩ từ những việc nhỏ trong sinh hoạt đến học tập, huấn luyện”.

 Hướng dẫn bộ đội sắp đặt nội vụ ở Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Hướng dẫn bộ đội sắp đặt nội vụ ở Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Không riêng Trung đoàn 971, khảo sát thực tế tại một số đơn vị huấn luyện CSM của Quân khu 5 chúng tôi được biết, trước khi tiếp nhận CSM, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, doanh trại, cảnh quan môi trường. Quá trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, bên cạnh những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, phương pháp huấn luyện, các đơn vị còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là các biện pháp nắm, quản lý tư tưởng bộ đội cho cán bộ tiểu đội, trung đội.

Thực hiện phương châm “Ở đâu có bộ đội, ở đó có cán bộ. Cán bộ đến với bộ đội bằng tình thương và trách nhiệm, thương yêu chiến sĩ như con em mình”, nên ngay khi CSM nhập ngũ, cán bộ các đơn vị đã thường xuyên sâu sát, cùng ăn, cùng ở, sinh hoạt, cùng huấn luyện, vui chơi giải trí với bộ đội. Nhờ thường xuyên sâu sát, gần gũi bộ đội, nên một số trường hợp nảy sinh tư tưởng đã được các đơn vị phát hiện và giải quyết kịp thời. Điển hình như: Chiến sĩ Nay Y Siêng (Tiểu đội 13, Trung đội 5, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971, là người đồng bào Ê Đê ở Phú Yên) khi mới về đơn vị có biểu hiện buồn chán, không yên tâm công tác. Tìm hiểu, chỉ huy đơn vị biết: Siêng mới “bắt vợ” được hơn 2 tháng nên nảy sinh tư tưởng, có ý định bỏ đơn vị. Sau khi được cán bộ các cấp gặp gỡ động viên, “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân” của đơn vị cũng tâm sự và tư vấn, Siêng đã hiểu rõ vấn đề, nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, yên tâm công tác.

Bảo đảm tốt đời sống bộ đội

Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2020, cùng với làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã sớm triển khai các biện pháp bảo đảm đời sống, củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất; bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật chế biến, nấu ăn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nuôi quân.

Theo Thượng tá Dương Thanh Hiếu, Phó chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 315, để chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm cho đón nhận CSM, ngành hậu cần sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng gia, chăn nuôi từ quý 3-2019. Đơn vị chủ động mở mới 1.600m2 vườn rau, 775m2 giàn tại Trung đoàn 142; chủ động xen canh, gối vụ các loại rau, củ, quả bảo đảm tự túc rau xanh ở các thời điểm giao mùa và phục vụ CSM; chỉ đạo các trạm xay xát, chăn nuôi, chế biến tập trung bảo đảm nhu cầu lương thực, thực phẩm, nước mắm, nước lọc cho các đơn vị. Trong năm 2019, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch tả lợn châu Phi, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chuyển đổi giống vật nuôi theo hướng chăn nuôi gia cầm bảo đảm nhu cầu thịt cho đơn vị. Nhờ đó, đến nay, đơn vị có hơn 7.200 con gia cầm, 127 con bò và một số loại gia súc khác, bảo đảm đủ nhu cầu về thịt trong bữa ăn cho CSM.

Có mặt tại một số đơn vị huấn luyện CSM, như: Lữ đoàn Thông tin 575, Sư đoàn 315, Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)… chúng tôi thấy vườn tăng gia của các đơn vị đều xanh tốt với đủ các loại rau, củ. Tại các bếp ăn, khu vực chế biến tập trung đều được vệ sinh sạch sẽ. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe bộ đội, các đơn vị đã tổ chức khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi, phun thuốc khử trùng, đồng thời giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cho CSM. Các đơn vị đều thành lập các tổ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước, trong và sau khi tiếp nhận CSM. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 cho biết: "Để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, lữ đoàn đã thành lập và duy trì tổ sản xuất chế biến tập trung nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn trong toàn đơn vị; đồng thời chủ động dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm, hạn chế tối đa việc tiếp phẩm ngoài chợ. Hiện nay, lữ đoàn tự bảo đảm 100% rau, củ, quả; 70% thịt gia cầm, cá các loại. Thực đơn của các bếp ăn được cơ quan hậu cần lữ đoàn xây dựng khoa học, thống nhất theo tuần; mỗi bữa chính đều có 4-5 món và không bị trùng lặp giữa các ngày gần nhau; công tác chế biến được thực hiện đa dạng, bảo đảm vệ sinh.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG - MỸ LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-chien-si-moi-som-hoa-nhap-moi-truong-quan-ngu-610764