Giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội

Năm nay, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) có ba trung đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc đều tiếp nhận, quản lý, huấn luyện hàng nghìn chiến sĩ MỚI thuộc chín tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai và Đác Lắc. Đơn vị đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tặng hoa cho chiến sĩ mới.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tặng hoa cho chiến sĩ mới.

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, doanh trại của các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 2 vẫn còn rạng ngời sắc xuân. Các loại hoa nở rực trong khuôn viên, đua nhau khoe sắc trên khắp các tuyến đường nội bộ doanh trại. Sau khi trực tiếp tặng hoa, dặn dò những chiến sĩ mới, Ðại tá Trương Quang Sinh, Chính ủy Sư đoàn 2 cho biết: Sau khi Ðảng ủy Sư đoàn có Nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị đã kịp thời tiến hành rà soát, lựa chọn, biên chế khung huấn luyện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy bộ đội; thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, phổ biến kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới của những năm trước. Ðồng thời, các đơn vị phối hợp các địa phương hiệp đồng chặt chẽ công tác giao, nhận quân; tổ chức các đoàn cán bộ dự lễ hội tòng quân và đón quân về đơn vị. Ðể thực hiện mục tiêu quản lý, huấn luyện tốt chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, sư đoàn chỉ đạo đầu tư kinh phí, nhân lực củng cố, làm mới các thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, bảo đảm giáo án, vật chất huấn luyện.

Tạm biệt gia đình lên đường nhập ngũ, ngày đầu về đơn vị làm quen với nếp sống quân ngũ, các chiến sĩ mới thường bỡ ngỡ. Ðể giúp các chiến sĩ mới nhanh hòa nhập môi trường quân đội, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động cử cán bộ tiếp cận, tư vấn, trao đổi về những băn khoăn, vướng mắc, tổ chức Ðoàn thanh niên các đơn vị còn tổ chức hoạt động văn nghệ "cây nhà, lá vườn", như chương trình "chiến sĩ hát, hát cho chiến sĩ", cùng nhiều hoạt động: sinh hoạt cộng đồng, sinh nhật chiến sĩ, thể dục, thể thao, giao lưu kết nghĩa..., cuốn hút sự tham gia của những người lính trẻ.

Cùng với đó, xác định "thực túc" để "binh cường", ngay từ cuối năm 2018, các đơn vị trong Sư đoàn đã chủ động trồng các loại rau, củ, quả phù hợp thổ nhưỡng địa bàn đóng quân. Ðến nay, các vườn tăng gia tập trung của các đơn vị có nhiều chủng loại rau xanh, từ loại rau xanh phổ thông đến cao cấp đều đã lên xanh; giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả. Khu chăn nuôi khá phong phú gồm các loại gia súc, gia cầm. Cá nuôi ở các ao cũng đang chờ thu hoạch. Ngoài ra, toàn sư đoàn còn chào đón tân binh mới với nhiều "đặc sản" mang thương hiệu riêng như: nước uống đóng chai, mít tố nữ, nấm sò, hồ tiêu… do đơn vị tự sản xuất.

Thiếu tá Võ Ðức Cương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, cho biết: Về đơn vị, chiến sĩ mới được biên chế vào các đầu mối, ổn định nơi ăn, ở. Tiếp đó, các chiến sĩ mới sẽ được giáo dục truyền thống địa phương, sư đoàn, trung đoàn; phổ biến các chế độ, tiêu chuẩn của quân nhân, Ðiều lệnh quản lý bộ đội... Trong đó, việc tạo môi trường thân thiện trong đơn vị để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập rất quan trọng. Chính vì vậy, trung đoàn chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp công tác nắm tư tưởng của quân nhân; luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ để chiến sĩ mới yên tâm, gắn bó môi trường mới. Ðồng thời, bảo đảm đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn để bộ đội thư giãn, giải trí trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Ngày đầu nhập ngũ về đơn vị, trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, tân binh Từ Trung Thắng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, quê ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Ðịnh) bày tỏ: "Doanh trại đơn vị rất chính quy, giống như trong các chương trình truyền hình "Chúng tôi là chiến sĩ" phát trên kênh VTV3, Ðài Truyền hình Việt Nam mà tôi đã được xem. Nhất là, vừa về đơn vị, chúng tôi đã thấy biển tên của từng người tại phòng ở; cán bộ các cấp rất chu đáo tận tình hướng dẫn cách sắp xếp quân tư trang cá nhân cho gọn gàng, ngăn nắp. Tôi nghĩ, các lớp chiến sĩ đi trước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ noi gương, phấn đấu góp phần tiếp nối và tô thắm truyền thống vẻ vang của trung đoàn...".

Cùng chung suy nghĩ, chiến sĩ Phan Hoàng Hải ở Trung đoàn 95, bộc bạch: Từ khi nhập ngũ, tôi thấy mình như chững chạc hơn. Từ bộ quân phục, giày, mũ... đều thống nhất, khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhanh chóng hòa đồng. Ðặc biệt, khu trồng trọt, chăn nuôi của đơn vị rất phong phú. Bữa cơm của bộ đội hằng ngày được các "anh nuôi" phục vụ sạch sẽ, ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Về đơn vị, tôi cũng như các chiến sĩ mới đều xác định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng tôi tin tưởng, được rèn luyện trong môi trường quân đội là hành trang để sau này tôi cũng như anh em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
địa phương vững tin để lập thân, lập nghiệp.

Được trò chuyện, chứng kiến những lời nói, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, nhất là chứng kiến các chiến sĩ mới đang dần hòa mình trong "ngôi nhà thứ hai" thân thiết. Tin rằng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ hoàn thành mục tiêu phấn đấu: huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, giành kết quả cao trong khóa huấn luyện, góp phần tạo động lực để Sư đoàn 2 hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Bài và ảnh: Ðỗ Thị Ngọc Diệp

(HT: 6NH - 203 Ðà Nẵng)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39374102-giup-chien-si-moi-nhanh-chong-hoa-nhap-moi-truong-quan-doi.html