Giúp chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập đơn vị

Năm 2020, các đơn vị thuộc Quân khu 2 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) thuộc địa bàn 9 tỉnh. Qua xác minh, nắm tình hình, có nhiều CSM hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Để giúp bộ đội hòa nhập nhanh với đơn vị, bằng sự quan tâm, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp, những trường hợp này đã sớm bắt nhịp với cuộc sống mới trong quân ngũ.

Những ngày đầu mới về đơn vị, chiến sĩ Đặng Việt Quang, Tiểu đội 5, Trung đội 22, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 604) thường có biểu hiện suy tư, hoang mang, hay ngồi một mình, ngại tiếp xúc với đồng đội, lơ là, thiếu tập trung trong công việc, chấp hành một số chế độ trong ngày chưa nghiêm. Qua tìm hiểu, biết hoàn bố mất từ khi Quang còn nhỏ, lại lần đầu xa gia đình, người thân, một mặt Thiếu úy Nguyễn Duy Hùng, Trung đội trưởng Trung đội 22 thường xuyên gần gũi, mặt khác anh giao nhiệm vụ cho Trung sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Tiểu đội trưởng nắm bắt tâm tư, động viên Quang ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn. Nhờ sự đồng cảm, giúp đỡ này, chỉ ít hôm sau Đặng Việt Quang có tiến bộ, hăng hái tham gia vào hoạt động văn nghệ, thể thao do đơn vị tổ chức, chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ quy định.

Đại úy Trần Văn Cương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, cho biết: “Trong số các CSM đến từ Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, đơn vị mới tiếp nhận có 14 chiến sĩ bố mất, 5 chiến sĩ mẹ mất, 7 chiến sĩ bố, mẹ ly hôn. Những ngày đầu học tập, rèn luyện, làm quen môi trường mới, các đồng chí này thường có biểu hiện suy tư, ít nói. Để CSM vượt qua mặc cảm, yên tâm, phấn khởi học tập, rèn luyện, tiểu đoàn vừa chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, vừa bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và yêu cầu cán bộ các cấp gương mẫu trong từng lời nói, việc làm, giúp bộ đội từ việc nhỏ nhất, như: Gấp, xếp nội vụ, bảo đảm lễ tiết tác phong, phát huy vai trò tiểu đội trưởng và tổ 3 người…”.

 Cán bộ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 604 (Quân khu 2) gần gũi, động viên chiến sĩ mới.

Cán bộ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 604 (Quân khu 2) gần gũi, động viên chiến sĩ mới.

Không riêng ở Lữ đoàn 604, tìm hiểu tại một số đơn vị huấn luyện CSM như Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên), Trung đoàn 82, Lữ đoàn 297,… đều có nhiều chiến sĩ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vì vậy, nội dung, kỹ năng, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng được các đơn vị lồng ghép vào kế hoạch tập huấn trước khi tiếp nhận, huấn luyện CSM; phát huy hiệu quả, vai trò tổ chiến sĩ dân vận, tổ chiến sĩ bảo vệ, tổ tư vấn pháp lý quân nhân trong việc quản lý, nắm bắt tâm tư, tình cảm, biểu hiện hằng ngày của bộ đội.

Tham dự buổi sinh hoạt “Câu lạc bộ kết thân” do Chi đoàn Đại đội 5, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, Đoàn cơ sở Trung đoàn 82 tổ chức, chúng tôi có chung cảm nhận sự ấm áp, chân tình, cởi mở giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ. Bằng hình thức tọa đàm, sự điều hành linh hoạt của người chủ trì, CSM như được “cởi lòng”, họ mạnh dạn nói về cuộc sống bản thân trước khi nhập ngũ và mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Chiến sĩ Quàng Anh Tuấn (Trung đội 4, Đại đội 5) khi được mời tham gia phát biểu đầu tiên, đôi mắt đỏ hoe, thổ lộ: “Bố mẹ mất khi tôi còn nhỏ, trước khi nhập ngũ tôi ở với gia đình anh trai. Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng gia đình anh trai luôn bù đắp tình thương yêu của bố mẹ. Vào đơn vị, được chỉ huy, đồng đội gần gũi, yêu thương, tôi cảm nhận nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình”. Còn chiến sĩ Lầu A Tống, Tiểu đội 13, Trung đội 5, Đại đội 5, trải lòng: “Quê tôi ở xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên), bố mẹ chẳng may mất sớm; nhập ngũ vào đơn vị được chỉ huy chỉ bảo, chăm lo, hướng dẫn từ cách xưng hô, đi lại, bữa ăn, giấc ngủ, tôi rất cảm động và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Theo Trung tá Chu Trần Nam, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82, trong số các CSM nhập ngũ về đơn vị năm nay có 162 chiến sĩ đã lập gia đình, nhiều trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của bộ đội, đơn vị chủ động bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần. Hiện nay, từng đầu mối đại đội đều trang bị 1 máy điện thoại di động do chính trị viên hoặc chính trị viên phó đại đội quản lý, khi bộ đội có nhu cầu đều được gọi điện về hỏi thăm gia đình. Mặt khác, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, hằng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng thực hiện nhiệm vụ với CSM, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, qua đó tháo gỡ, giải quyết ngay vướng mắc, nảy sinh, không để bộ đội vi phạm kỷ luật. Trong thời gian tới, Đoàn cơ sở trung đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, góp phần cổ vũ, động viên bộ đội yên tâm, phấn khởi học tập, rèn luyện.

Với sự quan tâm thiết thực, thường xuyên, liên tục, các đơn vị có CSM đang thực hiện tốt việc bảo đảm cho công tác huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-chien-si-moi-co-hoan-canh-kho-khan-hoa-nhap-don-vi-611802