Giúp bị cáo thoát tội, cha bị hại vướng vòng lao lý

Chú bị cáo và cha bị hại 'bắt tay' nhau giúp bị cáo thoát tội hiếp dâm. Tuy nhiên, kế hoạch của các đối tượng đã không qua mặt được cơ quan chức năng.

Ngày 12/5, TAND TP Cần Thơ xét xử 3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi), Nguyễn Long Hải (27 tuổi) và Phạm Quốc Phong (44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Thắng và T (14 tuổi) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Sau hai tuần nói chuyện, đôi bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong 7 tháng yêu nhau, Thắng và bạn gái đã nhiều lần làm chuyện người lớn ngay tại nhà Thắng. Lúc này, T vẫn chưa đủ 13 tuổi.

 Bị cáo Thắng.

Bị cáo Thắng.

Đến ngày 15/4/2019, bà ngoại T đi tìm cháu gái thì phát hiện T đang ở nhà Thắng. Cho rằng T bị Thắng dụ dỗ nên bà đến công an phường tố giác. Hôm sau, công an có giấy giới thiệu đưa T đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. Sợ Thắng bị pháp luật trừng trị nên Hải (chú Thắng) bàn bạc với Phong (cha T) hoán đổi thân phận của Lầu (17 tuổi) và T, để Lầu thay T đi khám, Phong đồng ý.

3 bị cáo nghe tuyên án.

Thực hiện kế hoạch, trên đường đến bệnh viện, Phong và Hải đổi người chở cho nhau. Lúc đầu, Phong chở T, Hải chở Lầu. Lúc sau, Phong chở Lầu, Hải chở T. Bên cạnh đó, Hải còn hướng dẫn Lầu khi vào bệnh viện phải khai họ tên, năm sinh của T và đổi quần áo mà T đang mặc cho Lầu. Đến nơi, Lầu và T thực hiện theo hướng dẫn của Hải. Trong lúc bác sĩ đang khám chuyên khoa cho Lầu thì công an phát hiện việc đánh tráo người nên yêu cầu T vào khám lại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thắng 10 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", Hải 9 tháng tù giam và Phong 9 tháng tù treo về tội "Che giấu tội phạm".

Diễm Kiều

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/giup-bi-cao-thoat-toi-cha-bi-hai-vuong-vong-lao-ly-516110.html