Giúp bà mẹ nuôi dạy con tốt

Trong những năm qua, hội LHPN các cấp trong tỉnh phối hợp với trung tâm y tế đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hội viên phụ nữ, nhất là chị em người đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp chị em nuôi dạy con tốt.Mới đây, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Ba Tơ tổ chức truyền thông sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các xã Ba Tiêu, Ba Vinh, Ba Cung, Ba Điền (Ba Tơ). Tại lớp truyền thông, chị em phụ nữ được bác sĩ Đặng Thị Phượng- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Ba Tơ hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ khi mang thai; cách chăm sóc con, phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, chế độ dinh dưỡng cho trẻ… Các bà mẹ cũng được bác sĩ hướng dẫn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, chuẩn bị bữa ăn bổ sung, lịch tiêm chủng mở rộng…

Phụ nữ người dân tộc thiểu số nghe phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Thông qua các đợt truyền thông đã giúp chị em phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập tục lạc hậu và đến cơ sở y tế khám thai định kỳ, tiêm ngừa thay vì cúng bái như trước đây. Chị Phạm Thị Thiều (27 tuổi, ở thôn Nước Chạch, xã Ba Xa) cho biết, chị lấy chồng hơn 10 năm, nhờ được truyền thông hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ và trẻ em nên chị đã đi khám thai định kỳ. Còn chị Phạm Thị Báo (25 tuổi, ở thôn Mang Cà Rá, xã Ba Xa) lập gia đình hơn 2 năm. Hai vợ chồng chị có với nhau 1 đứa con. “Nhờ được các cấp tuyên truyền, hướng dẫn nên mình đã đến cơ sở y tế huyện để sinh con. Sau khi sinh con, mình biết cho con bú sữa mẹ đúng cách. Mỗi lần con bị bệnh, mình đều đưa đến cơ sở y tế ở địa phương để khám. Thấy con nhanh khỏi bệnh mình rất mừng”, chị Báo chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, việc truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức. Trong đó, các cấp hội đặc biệt quan tâm sử dụng phương thức truyền thông trực quan sinh động, nhằm giúp chị em phụ nữ, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng hiểu và nắm các kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp truyền thông tập huấn cho hội viên, phụ nữ có con dưới 16 tuổi, nhằm đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. “Qua công tác truyền thông đã góp phần giúp chị em phụ nữ nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chị em tiếp cận các cơ sở y tế khi sinh con, đồng thời biết cách chăm sóc bản thân, gia đình, nuôi dạy con trẻ được tốt hơn”, bà Nga nói.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/201504/giup-ba-me-nuoi-day-con-tot-2382833/