Giữa tình yêu và sự nghiệp, nam chính 'Chân Ái' đưa ra quyết định khiến khán giả ngỡ ngàng

Chia sẻ tại Chân Ái, Trọng Đức cho biết anh có rất nhiều mối lo khi bắt đầu tình yêu với một người.

Ngay từ khi bắt đầu chương trình, chàng trai 23 tuổi, Lê Trọng Đức đã gây ấn tượng cho người xem bởi vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh cùng câu chuyện tréo ngoe mà anh gặp phải trong tình yêu.

Trọng Đức kinh doanh bất động sản được gần 1 năm, bên cạnh đó, anh còn là thực tập sinh âm nhạc cho một công ty giải trí. Giọng hát trầm ấm, ngọt ngào đã được anh tung ra làm “đòn quyết định” ngay từ video giới thiệu bản thân.

Một chàng trai nhìn có vẻ nhút nhát nhưng lại quyết định dấn thân vào showbiz, đối với Đức, âm nhạc chính là cái duyên: “Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là yêu thích âm nhạc, dần dần mình cũng bị ảnh hưởng niềm đam mê ấy từ ba mẹ. Càng lớn lên thì mình lại càng tiếp xúc với âm nhạc nhiều hơn, những người bạn xung quanh cũng có chung một niềm đam mê với âm nhạc. Tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài như vậy thì mình phát hiện ra đây mới chính là công việc mà mình yêu thích. Kể từ đó, mình bắt đầu theo đuổi chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn về con đường âm nhạc”.

Sự nghiệp chiếm phần lớn thời gian của Đức, có khi còn lấn cả “khoảnh sân” mà anh dành cho tình yêu đời mình.

Khi được hỏi về lý do vì sao một người hoàn hảo như thế, biết hát biết sáng tác lại còn có vẻ ngoài ưa nhìn, vậy mà đến bây giờ vẫn còn ế, Trọng Đức trải lòng: “Mình là một người có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong vẫn rất là tình cảm. Nếu có một người con gái nào thích mình thì họ phải cảm hóa được mình trước nhất. Người ấy phải là người phá vỡ bức tường lạnh lùng, mạnh mẽ mà mình xây dựng nên. Đến giờ vẫn chưa có ai giúp mình mở lòng ra được, nên mình không thể nào có cảm xúc khác trong tình yêu được”.

Nếu đã như vậy, tình yêu khi tiến vào showbiz lại càng khó khăn đối với chàng trai trẻ vốn đã không có quá nhiều kinh nghiệm khi yêu đương. Dù chưa chắc chắn quá nhiều về con đường sự nghiệp của mình, Đức vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới dẫu có đang hoạt động nghệ thuật đi chăng nữa và anh mong rằng sẽ gặp được một người yêu thương mình thật sự, biết thông cảm cho công việc của người yêu để anh có thể tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình.

Tuy những chia sẻ của Đức có phần gây bối rối cho ban cố vấn lẫn khán giả nhưng tựu trung theo ý anh chàng, sự nghiệp là mối lo bậc nhất của anh. Nhưng không vì vậy mà anh bỏ bê đời sống tinh thần của mình, điều quan trọng chính là có thể cân bằng được cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Mà muốn đến được bến bờ của tình yêu, trước nhất cả hai người trong một mối quan hệ phải luôn tin tưởng lẫn nhau, đồng thời phải khiến cho đối phương có cảm giác an toàn với mình.

Đó là lý do vì sao khi nhắc đến chủ đề yêu đương với người trong showbiz liệu có khiến người bạn gái của anh bất an không? Trọng Đức đã rất quả quyết: “Mình có đủ tự tin sẽ làm hết những gì có thể để khiến cho người yêu cảm thấy an tâm”.

Một chàng trai kiên định như thế, luôn nhất mực hướng đến sự nghiệp quả thật sẽ khiến cho nhiều cô gái cảm thấy bất an và lo lắng trong tình yêu. Thế nhưng nếu bạn trao cho anh chàng ấy một cơ hội, anh ta chắc chắn có thể cam đoan chỉ hướng mắt về người mà anh ấy yêu thương, trân trọng!

Đón xem chương trình truyền hình Chân Ái phát sóng lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/giua-tinh-yeu-va-su-nghiep-nam-chinh-chan-ai-dua-ra-quyet-dinh-20201221222814174.html