Giữa tin đồn ly hôn, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh phải đóng hơn 2.000 tỉ tiền thuế

Mới đây, tờ China Times vừa 'điểm mặt chỉ tên' hàng loạt sao hạng A xứ Trung phải trả nợ thuế lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Trong đó, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh dẫn đầu danh sách với số tiền 700 triệu nhân dân tệ.

Tin đồn ly hôn chưa dứt, cặp sao đình đám xứ Trung lại đối mặt với khoản nợ thuế khổng lồ - Ảnh: ẢNH: GETTY IMAGES

China Times cho biết ngôi sao sinh năm 1977 vừa nhận yêu cầu trả lại số tiền 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.688 tỉ đồng). Chưa dừng lại ở đó, bà xã của tài tử Thần điêu đại hiệp cũng buộc nộp 200 triệu nhân dân tệ (hơn 675 tỉ đồng) cho cơ quan thuế theo đúng quy định của luật pháp Trung Quốc. Như vậy, cặp sao đình đám Hoa ngữ phải bỏ ra tổng cộng 700 triệu nhân dân tệ, số tiền cao nhất trong số những nghệ sĩ có tên trong danh sách, để hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trước đó, dư luận Trung Quốc dấy lên tin đồn liên quan đến việc các công ty của Huỳnh Hiểu Minh có dấu hiệu gian lận, trốn thuế. Con số này được tiết lộ lên tới 1,8 tỉ nhân dân tệ. Cụ thể, một nhân vật tên Gao Yong đã sử dụng 16 tài khoản chứng khoán của công ty mình để thao túng thị trường và kiếm lời thông qua các giao dịch liên tục với một tài khoản cá nhân. Tài khoản này do Huỳnh Hiểu Minh và mẹ đứng tên. Tuy nhiên, vì đây chỉ là tài khoản cho vay và chủ sở hữu có thể không nhận thức được sự thao túng trong vụ việc nên đại diện hãng phim của nam diễn viên 41 tuổi đã lên tiếng phủ nhận.

Huỳnh Hiểu Minh phải đóng thuế gấp 2,5 lần so với bà xã - Ảnh: ẢNH: GETTY IMAGES

Trên thực tế, ngoài những hoạt động trong ngành giải trí, nhiều ngôi sao còn mở rộng công việc kinh doanh riêng rồi nhanh chóng trở thành những nhà đầu tư, ông chủ lớn. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của những công ty do họ sở hữu vẫn là một dấu hỏi lớn đối với nhiều người. Những ngôi sao này sử dụng sức ảnh hưởng của họ (thường chỉ đứng tên nhưng không trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh) để kiếm lợi từ các doanh nghiệp do mình làm chủ.

Theo một điều tra được trang tin 163 đăng tải hôm 9.12, hiện Huỳnh Hiểu Minh có khoảng 51 công ty riêng hoạt động trong các lĩnh vực từ công nghệ, dịch vụ, văn hóa đến thời trang, tài chính… Trong số đó, tài tử phim Lộc đỉnh ký sở hữu tới 14 công ty đầu tư lớn. Hiện tại, cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền tin đồn Huỳnh Hiểu Minh - Agelababy ly hôn vì nợ thuế. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho rằng người đẹp 29 tuổi chấp nhận ra đi mà không cần giành quyền nuôi con.

Angelababy bị đồn đã ly hôn Huỳnh Hiểu Minh để tránh những rắc rối về thuế. Hiện nữ diễn viên chưa lên tiếng về tin tức này - Ảnh: ẢNH: WEIBO NV

Ngoài Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, nhiều ngôi sao đình đám khác cũng bị tiết lộ số tiền phải quyết toán. Theo đó, đạo diễn quyền lực Phùng Tiểu Cương, nhà làm phim có quan hệ thân thiết với Phạm Băng Băng, phải nộp 600 triệu nhân dân tệ (2.025 tỉ đồng). Đứng thứ ba trong danh sách là nữ diễn viên Dương Mịch. Sao phim Phù Dao hoàng hậu được yêu cầu trả lại cho cơ quan thuế khoảng 500 triệu nhân dân tệ.

Theo báo cáo của Apple Daily, sau khi vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ trả 250 triệu nhân dân tệ (hơn 844 tỉ đồng) cho cục thuế, họ phải đóng thêm 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 507 tỉ đồng). Ngoài ra, hai nghệ sĩ khác là Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân cũng nhận được thông báo phải trả lại hàng trăm triệu nhân dân tệ. Được biết, thời hạn cuối cùng cho loạt ngôi sao này quyết toán nợ thuế là ngày 31.12.2018.

Những tên tuổi đình đám như: Đăng Siêu, Tôn Lệ đến Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân cũng không nằm ngoài rắc rối về thuế - Ảnh: ẢNH: WEIBO, INSTAGRAM NV

Trước đó, thông tin về việc 17 nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ đang bị điều tra tài chính đã thu hút sự quan tâm từ công chúng. Cư dân mạng Trung Quốc gọi đây là chuỗi điều tra hậu trốn thuế của Phạm Băng Băng. Cách đây ít ngày, đài TVB của Hồng Kông đã không ngần ngại chỉ đích danh những nghệ sĩ dính phải bê bối tài chính lần này. Danh sách chi tiết bao gồm: Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ, Đặng Siêu, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Kinh, Chương Tử Di, Ngô Diệc Phàm, Uông Phong, Từ Tranh, Triệu Vy, Hoàng Bột, Luhan, Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7.12, Tổng cục thuế quốc gia và Cục phát thanh truyền hình điện ảnh Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức trên Tân Hoa xã. Cụ thể, cơ quan này khẳng định gần đây không tiến hành thẩm vấn nghệ sĩ nào mà đang trong giai đoạn để các cá nhân có liên quan tự kiểm tra và khắc phục.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/giua-tin-don-ly-hon-vo-chong-huynh-hieu-minh-phai-dong-hon-2000-ti-tien-thue-1032639.html