Giữa tâm dịch Covid-19, nhiều người dân huyện Mê Linh vẫn chủ quan

Ngày 10/4, huyện Mê Linh đã ghi nhận trường hợp thứ 5 nhiễm Covid-19. Trong khi nguy cơ lây lan dịch bệnh này trên địa bàn là rất lớn, nhiều người dân vẫn tỏ ra hết sức chủ quan.

 Một nông dân tại xã Đại Thịnh xuống đồng nhưng không đeo khẩu trang

Một nông dân tại xã Đại Thịnh xuống đồng nhưng không đeo khẩu trang

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị chiều 10/4 cho thấy, rất nhiều người dân trên địa bàn không thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Nhiều nhóm thanh niên túm tụp tập thể dục đông người, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m.

Hoạt động sản xuất của một số lĩnh vực không thiết yếu vẫn diễn ra. Đơn cử như rửa xe, sửa chữa xe máy, ô tô… Một số tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ Yên (xã Tiền Phong) cũng không đeo khẩu trang, dù tiếp xúc với nhiều khách hàng và là đối tượng dễ có nguy cơ bị nhiễm dịch. Không ít bà con nông dân cũng chưa chấp hành nghiêm quy định này khi làm việc trên những cánh đồng.

Theo UBND huyện Mê Linh, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở tổng cộng 149 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trong đó, đã xử phạt 9 trường hợp với tổng số tiền 1,8 triệu đồng. Mặc dù vậy, tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19 của nhiều người dân trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn rất phổ biến và đáng lo ngại.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại được vào cuối buổi chiều 10/4 tại nhiều xã trên địa bàn huyện Mê Linh:

Tại một khu phố thuộc xã Tiền Phong, một nam thanh niên vô tư không đeo khẩu trang phòng chống dịch theo quy định

Một ông cụ dắt chó ra ngoài đường nhưng không thực hiện việc đeo khẩu trang

Nam thanh niên ngồi chơi game tại khu vực ngã 3 xã Tiền Phong

Nhóm thanh niên tập trung đông người tại khu vực xã Mê Linh

Tiểu thương tại chợ Yên vô tư bán hàng, tiếp xúc khách mà không đeo khẩu trang

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, tuy nhiên tiệm rửa xe nằm trên địa bàn huyện Mê Linh này vẫn phục vụ khách. Người lao động tại tiệm cũng không đeo khẩu trang theo quy định

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-giua-tam-dich-covid-19-nhieu-nguoi-dan-huyen-me-linh-van-chu-quan-380751.html