Giữa tâm 'bão', Đại học Đông Đô có tân Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Đông Đô vừa bổ nhiệm mới Phó hiệu trưởng và thành viên Hội đồng quản trị sau sai phạm của lãnh đạo và hàng loạt cán bộ trường.

Ngày 27/8, Đại học Đông Đô bổ nhiệm PGS Lê Ngọc Tòng làm Phó hiệu trưởng, TS Phạm Quang Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại học Đông Đô thông tin có 100% cán bộ, nhân viên tán thành bổ nhiệm ông Tòng giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Chân dung Tân Phó hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Chân dung Tân Phó hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Tân Phó hiệu trưởng cũng đang được hoàn chỉnh thủ tục pháp lý công nhận chức danh hiệu trưởng đại học này.

Ông Tòng từng làm nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên thỉnh giảng môn Maketing quốc tế năm học 2017-2018 tại Đại học Đông Đô.

Đồng thời, trường Đại học Đông Đô bổ nhiệm ông Tòng và TS Phạm Quang Tùng là thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng nhà trường bị bắt và ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị bị truy nã liên quan đến bê bối đào tạo chui Hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô chỉ còn 4 thành viên trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Về tính pháp lý của văn bằng 2 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nhà trường đào tạo trái phép, ông Tòng nói sẽ đề xuất Bộ công nhận văn bằng 2 với những học viên đã học xong hoặc đang chờ nhận bằng.

Nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho học viên đang theo học.

Tân Phó hiệu trưởng Lê Ngọc Tòng đã gửi thư trấn an sinh viên và học viên của trường.

Ông cho biết, với sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang chờ nhận bằng, Đại học Đông Đô cam kết ký bằng tốt nghiệp ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giua-tam-bao-dai-hoc-dong-do-co-tan-pho-hieu-truong-86235.html