Giữa sóng gió với Mỹ, loạt đối tượng nào lọt vào diện ưu tiên của Trung Quốc?

Trung Quốc đang ưu tiên quan hệ ngoại giao với châu Âu, một quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc cho biết.

Quan chức này cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Bắc Kinh để trở nên ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ sau nhiều tháng căng thẳng thương mại.

"Chúng tôi thấy châu Âu là một đối tác hợp tác quan trọng và là ưu tiên trong chương trình nghị sự ngoại giao của chúng tôi", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết hôm thứ Hai trong chuyến thăm châu Âu, theo Tân Hoa Xã.

Ông Vương Nghị phát biểu tại châu Âu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Vương Nghị phát biểu tại châu Âu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và các nước như Nga và Nhật Bản – động thái diễn ra khi quan hệ thương mại và chính trị với Hoa Kỳ đã xấu đi.

Nhận xét của ông Vương Nghị về chuyến đi tới châu Âu, bao gồm cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao châu Á - châu Âu tại Tây Ban Nha, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh và Washington đồng ý về một thỏa thuận thương mại sơ bộ.

Theo Thỏa thuận được gọi là Giai đoạn 1 này, Mỹ đã đình chỉ một đợt thuế quan đối với 156 tỷ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, trong khi các quan chức Hoa Kỳ dành nhiều lời có cánh cho thỏa thuận này, các quan chức Trung Quốc đã thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng tranh chấp thương mại chưa được giải quyết hoàn toàn.

Phát biểu tại một tổ chức tham vấn ở Brussels, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc không phải là đối thủ kinh tế của Liên minh châu Âu và không nên bị đối xử như vậy.

"Trên thực tế, bất kỳ người nào có cái đầu đầu lạnh và có cái nhìn khách quan sẽ thấy rằng, đối với Trung Quốc và EU, sự hợp tác vượt xa cạnh tranh và các lĩnh vực đồng thuận của chúng tôi vượt xa sự khác biệt. Chúng tôi là đối tác, không phải là đối thủ", ông nói.

Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ở Tây Ban Nha, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc phản đối việc "phong tỏa công nghệ và bá quyền kỹ thuật số".

"Trung Quốc cũng chống lại việc tạo ra sự chia rẽ trong công nghệ", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen một số công ty công nghệ Trung Quốc trong những tháng gần đây và đã tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế về việc áp đặt lệnh cấm đối với công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei Technologies với lý do rủi ro về an ninh. Công ty hoàn toàn phủ nhận cáo buộc như vậy.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giua-song-gio-voi-my-loat-doi-tuong-nao-lot-vao-dien-uu-tien-cua-trung-quoc-20191217165327859.htm