Giữa nóng bỏng Vịnh Ba Tư, phiên bản 'Iran hóa' tên lửa S-300 của Nga có gì hơn bản gốc?

Iran mới đây công bố hệ thống tên lửa Bavar 373, được coi là có nhiều điểm tương đồng với hệ thống S-300 do Nga sản xuất.

Truyền thông Iran đưa tin, Tổng thống Hassan Rouhani mới đây đã tham dự buổi lễ công bố hệ thống tên lửa Bavar 373. Được cho là phiên bản "Iran hóa" của hệ thống tên lửa đất đối không S-300 do Nga sản xuất, Bavar 373 là hệ thống phòng không di động tầm xa với quãng đường bay tối đa lên tới 200km.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran thông báo, Bavar 373 đã sẵn sàng để được triển khai trong quân đội nước này.

Tổng thống Hassan Rouhani và các quan chức quốc phòng Iran bên cạnh tên lửa Bavar 373 hôm 21/8 (ảnh: Reuters)

Tổng thống Hassan Rouhani và các quan chức quốc phòng Iran bên cạnh tên lửa Bavar 373 hôm 21/8 (ảnh: Reuters)

Được thiết kế và chế tạo tại Iran, Bavar 373 từng được phóng thử vào năm 2017. Tehran bắt đầu phát triển hệ thống này từ năm 2010, sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hủy bỏ một thỏa thuận trị giá 900 triệu USD từng được ký kết vào năm 2007, liên quan tới việc Nga bán cho Iran hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Nguyên nhân chính là do Moscow tuân theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc dành cho Iran vì chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Tháng 4/2015, Nga nối lại các cuộc đàm phán về hợp đồng S-300 với Iran và tới năm 2016, cung cấp cho Iran bốn cỗ tên lửa S-300PMU2 - một phiên bản nâng cấp của S-300 dành cho xuất khẩu. Mặc dù vậy, Iran vẫn đồng thời phát triển Bavar 373.

Trong những tháng gần đây, giữa bối cảnh căng thẳng trong khu vực không ngừng leo thang sau khi Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay tại Trung Đông, các vụ tấn công và giam giữ tàu chở dầu cũng như bắn rơi máy bay không người lái, Tehran đã liên tục hé lộ các tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống phòng không và nhiều thiết bị quân sự mới.

Tuần trước, Phó Đô đốc Amir Rastegari, người đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng hải, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo đã thành công trong những nỗ lực tự đảm bảo quốc phòng cho mình và sẽ không dễ dãi với đối thủ.

Bavar 373 có khả năng phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau, đồng thời có thể chặn đứng các đợt tấn công từ các mục tiêu di động thông thường như máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, cũng như các tên lửa đạn đạo tốc độ cao…

Phương Đỗ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giua-nong-bong-vinh-ba-tu-phien-ban-iran-hoa-ten-lua-s-300-cua-nga-co-gi-hon-ban-goc-20190822151004125.htm