Giữa những báo động của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đón chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran

Ngày 27/6, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tới Ankara giữa lúc Israel cáo buộc Tehran đang lên kế hoạch thực hiện những cuộc tấn công chống lại Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Nguồn: AFP)

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chuyến thăm của ông Amir-Abdollahian diễn ra trong 4 ngày từ 27/6 để thảo luận về các vấn đề song phương, cũng như những diễn biến khu vực và quốc tế hiện nay.

Chuyến thăm diễn ra 4 ngày sau khi Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, người được cho là sẽ giữ chức thủ tướng lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử Israel mới được tổ chức, đến Ankara và bày tỏ cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã làm thất bại một âm mưu ám sát được cho là của Iran nhằm vào các công dân Israel ở Istanbul.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 thành viên của một tổ chức được cho là của Iran đang có âm mưu sát hại người Israel, trong đó có một cựu đại sứ, trước thềm chuyến thăm Ankara của ông Lapid.

Tuy nhiên, hôm 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã bác bỏ những cáo buộc của Israel, nêu rõ: “Những cáo buộc vô căn cứ đó... là lố bịch và là một phần của âm mưu nhằm hủy hoại mối quan hệ giữa hai quốc gia Hồi giáo”.

(theo Daily Sabah)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-nhung-bao-dong-cua-israel-tho-nhi-ky-chuan-bi-don-chuyen-tham-cua-ngoai-truong-iran-188592.html