Giữa nắng hè chang chang, ruộng bắp cải ở đây vẫn cuộn chặt cứng

Bà Đinh Thị Xoa, bản Hang Trùng (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bỏ ngô, lúa chuyển sang trồng 1,2ha rau cải bắp, mỗi năm thu nhập gần 150 triệu đồng. Giữa nắng hè chang chang nhưng ruộng cải bắp nhà bà Xoa vẫn xanh tốt...

Huyện Vân Hồ (Sơn La) được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ rất thuận lợi để phát triển rau cải bắp và các loại cây trồng ngắn ngày. Năm 2015, bà Xoa nhận được thông báo từ huyện triển khai Dự án phát triển rau trái vụ của miền núi phía Bắc, dự án do Úc tài trợ về hạt giống và phân bón.

Nhận thấy trồng rau cải bắp ít chi phí, đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, có thể đem lại nguồn thu nhập lớn, bà quyết định đầu tư vốn cải tạo lại đất trồng ngô, lắp đặt hệ thống nước tưới tiêu để chuyển sang trồng rau cải bắp trên 1.2ha đất ruộng. Hạt giống được Dự án cấp và trải qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm khắt khe nên chất lượng giống luôn được bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt.

Hàng ngày bà Xoa dành nhiều thời gian cho vườn rau cải bắp của gia đình mình.

Bà Xoa cho biết: “Trước khi gieo hạt cải bắp, tôi thường ngâm hạt giống vào nước ấm 50 độ C khoảng 20 phút. Sau đó tôi ngâm nước lạnh từ 8 - 10 giờ, lượng hạt gieo 1,5 - 2,0 g/m2. Khi gieo xong tôi phủ lên đất một lớp rơm dày từ 1- 2 cm, sau đó dùng ô doa tưới đẫm nước lên từ 1- 2 lần/ngày.

Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, tôi bắt đầu tưới bằng hệ thống nước tự động. Khi cây cải bắp cao khoảng 6 - 7 cm, tôi nhổ tỉa những cây còi cọc. Sau mỗi lần nhổ tỉa như vậy, tôi kết hợp bón thúc bằng phân chuồng và phân hữu cơ, không dùng phân đạm, nên vườn rau cải bắp gia đình tôi lúc nào cũng xanh tốt và ít bị sâu bệnh”.

Bà Xoa là người tiên phong trong trồng ra, trong đó có rau bắp cải trái vụ ở bản Hang Trùng, xã Vân Hồ.

“Sau một thời gian chuyển sang trồng rau cải bắp trên ruộng, cuộc sống của gia đình tôi đã dư giả lên nhiều. Cứ đến vụ thu hoạch rau là thương lái vào tận vườn thu mua nên tôi không lo ế hàng. Trung bình một năm tôi trồng rau cải bắp được 3 vụ. Thời gian còn lại tôi tận dụng đất trồng thêm các loại rau củ khác như cà rốt, củ cải trắng, đậu cô ve... cho thu nhập gần 150 triệu đồng/năm”- Bà Xoa chia sẻ.

Nhờ cách chăm sóc tốt và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, vườn rau bắp cải của bà Xoa phát triển xanh tốt.

Không chỉ làm kinh tế giỏi tại địa phương, bà Xoa còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với các hộ dân trong bản.

Trao đổi với Dân Việt, ông Ngô Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ cho hay: “Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau cải bắp và các loại cây trồng ngắn ngày cho năng suất cao, nhiều năm nay gia đình bà Xoa đã có kinh tế khấm khá, nuôi các con ăn học, trưởng thành và làm giàu. Tới đây chúng tôi sẽ đẩy mạnh mô hình trồng rau sạch và chuyển đổi cây ăn quả trên toàn xã, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế vươn lên làm giàu tại địa phương”.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/giua-nang-he-chang-chang-ruong-bap-cai-o-day-van-cuon-chat-cung-903839.html