Giữa lúc tung đòn trả đũa nhau, Ngoại trưởng Nga-Mỹ vẫn nhất trí chuẩn bị gặp mặt

Ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã điện đàm và nhất trí gặp mặt tại thủ đô Reykjavik của Iceland vào ngày 20/5, bên lề cuộc họp Hội đồng Đại Tây Dương.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã điện đàm và nhất trí gặp mặt tại thủ đô Reykjavik của Iceland vào ngày 20/5. (Nguồn: CNN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã điện đàm và nhất trí gặp mặt tại thủ đô Reykjavik của Iceland vào ngày 20/5. (Nguồn: CNN)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Bên cạnh đó, các vấn đề quốc tế cũng đã được các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước đem ra bàn thảo, như các vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, việc khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015) cũng như những nhiệm vụ trong lĩnh vực ổn định chiến lược.

Thông tin trên được đưa ra trong thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang sau khi hai nước có hành động trừng phạt, đáp trả lẫn nhau.

Trong khi Tổng thống Biden đã đề xuất về một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga, Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga và trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của nước này. Phía Nga sau đó đã có động thái đáp trả tương xứng.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ luôn trong thế đối đầu. Hai bên đã chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraine, an ninh mạng và cáo buộc lẫn nhau can thiệp công việc chính trị nội bộ.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-luc-tung-don-tra-dua-nhau-ngoai-truong-nga-my-van-nhat-tri-chuan-bi-gap-mat-145024.html