Giữa lúc Trịnh Sảng nhận cơn mưa chỉ trích vì phát ngôn, bạn trai Trương Hằng lại nhận lời khen vì ăn nói chừng mực

Trịnh Sảng tự nhận bản thân quay phim là vì kiếm tiền trong khi đó bạn trai Trương Hằng tự cười nhạo nói bản thân là kẻ ăn bám nhưng thực ra tam quan còn đúng đắn hơn cả Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng nhờ vào vai chính trong phim Cùng nhau ngắm mưa sao băng được đông đảo mọi người chú ý, fan hâm mộ cũng tăng lên một cách chóng mặt. Trịnh Sảng của những năm đó mặc dù thành danh sớm nhưng lại có chí cầu tiến. Nữ diễn viên từng trong một chương trình nhận phỏng vấn khóc nói:

“Tôi không biết bản thân có thể diễn tốt, có thể xứng với kỳ vọng của mọi người hay không? Đặc biệt là lúc mới vừa nhận qua, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người vì bản thân luôn làm lỡ đến tiến độ quay, rất nhiều thứ người khác làm được còn tôi thì không”.

Lúc đó còn chưa có ai nói Trịnh Sảng diễn xuất không tốt vì vai diễn Sở Vũ Tiêm thực sự rất đáng yêu, nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người. Nhưng lúc đó Trịnh Sảng lại tự trách mình, cho thấy nội tâm cô ấy có yêu cầu rất cao đối với bản thân, cho chúng ta thấy hy vọng của diễn viên trẻ tuổi.

Sau này, phim của Trịnh Sảng càng ngày càng nhiều nhưng có điều diễn xuất lại không có gì tiến bộ. Các vai diễn trong phim tạo hình vẫn nét đẹp đó nhưng khả năng diễn xuất lại làm cho khán giả không phân biệt được giữa các nhân vật của cô có gì khác biệt.

Những ngày gần đây, Trịnh Sảng liên tiếp đăng nhiều bài viết trên app của mình, ngôn luận của cô không ngừng nói về tam quan của mọi người ví dụ như Trịnh Sảng thừa nhận trạng thái của bản thân trong phim mới không tốt, lúc nên khóc thì lại không khóc được, lúc nên cười thì lại cười đến khó coi. Nhưng những nghi vấn của mọi người làm cho tâm tình cô ấy cảm thấy mềm yếu. Sau này Trịnh Sảng cũng tự an ủi bản thân rằng “Sống là tốt rồi”.

Không ít fan hâm mộ khuyên Trịnh Sảng nhưng Trịnh Sảng không nghe, ngược lại còn nói: “Còn nói là fan của tôi rất mệt. Tôi không hy vọng bạn nuôi tôi, còn có nhiều người ưu tú hơn, làm fan của họ đi, tôi không ngại”.

Trịnh Sảng thừa nhận bản thân trong phim có nhiều động tác dư thừa và điều này được cô giải thích chính là che dấu đi sự bất an trong lòng. Nhiều người cho rằng đây chỉ là mượn cớ của Trịnh Sảng mà thôi, nhưng thân là diễn viên không nên làm như vậy, nhiều năm như thế cũng nên thay đổi những vấn đề của bản thân.

Rating có lúc cao lúc thấp, Trịnh Sảng lại chỉ ra rằng: “Cuộc đời của tôi không chỉ có phim truyền hình!”. Trịnh Sảng dường như xem công việc diễn viên của mình trở thành một công cụ kiếm tiền, kiếm được tiền rồi thì đi làm những chuyện thực tế. Rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, nếu quay phim làm cho Trịnh Sảng đau khổ như vậy vậy tại sao không rút lui khỏi ngành giải trí luôn?

Đối với những người qua đường có lẽ cảm thấy những ngôn luận này của Trịnh Sảng có vấn đề nhưng là fan hâm mộ đại đa số vẫn hết lòng lên tiếng ủng hộ, cho biết dù Trịnh Sảng có trở thành thế nào đi chăng nữa thì người họ thích vẫn chỉ có mình cô. Thế nhưng đối diện với một Trịnh Sảng như thế, bạn trai Trương Hằng có cảm thấy cũng bị “lây” đi tâm trạng tiêu cực này của Trịnh Sảng hay không?

Trương Hằng mặc dù cũng đăng bài viết rất dài, trong đó tự cười nhạo bản thân “ăn cơm mềm” – ý chỉ những người đàn ông ăn bám phụ nữ, nhưng những ngôn luận của Trương Hằng có phần lý trí hơn Trịnh Sảng rất nhiều. Ví dụ như biết bản thân đang ở đâu, nhìn thấy được ưu điểm cũng như khuyết điểm do app mình làm ra, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực cải tiến từng chút từng chút một, chứ không phải tùy hứng mà nói: “Chính là như vậy đó, thích dùng thì dùng“.

Việc nói Trương Hằng bám váy xuất phát vào cuối tháng 12 năm ngoái khi Trương Hằng và Trịnh Sảng cùng nhau đăng ký thành lập công ty nhưng Trịnh Sảng bỏ ra hơn 13,6 triệu NDT (gần 46 tỷ VND), chiếm 68% cổ phần, là cổ đông lớn nhất công ty. Còn Trương Hằng chỉ bỏ ra 6,4 triệu NDT (khoảng 21,5 tỷ VND) chiếm 32% cổ phần, giữ chức Giám đốc điều hành, vì vậy rất nhiều người nói Trương Hằng “ăn cơm mềm”.

Trương Hằng vì Trịnh Sảng tạo ra app để Trịnh Sảng cùng fan hâm mộ có không gian riêng để trao đổi cho thấy năng lực của anh rất tốt.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trinh-sang-tu-nhan-ban-than-quay-phim-la-vi-kiem-tien-5578743.html