Giữa lúc Mỹ 'xô xát' với Iran, Nga bất ngờ đưa máy bay quân sự trở lại Venezuela?

3 tháng sau khi đưa 100 nhân viên quân sự đến Venezuela, gây ra tranh cãi với Mỹ, Nga có thể vừa triển khai máy bay đến quốc gia Mỹ Latinh một lần nữa.

Máy bay mang cờ Nga đậu tại sân bay Venezuela hôm 24/6.

Máy bay mang cờ Nga đậu tại sân bay Venezuela hôm 24/6.

Một máy bay mang cờ Nga được cho là đã hạ cánh ở Venezuela, theo hình ảnh được giới truyền thông và trang web theo dõi chuyến bay tiết lộ. Hồi tháng 3, một sự kiện tương tự đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến giữa Moscow và Washington.

Theo Reuters, máy bay Nga đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Simon Bolivar bên ngoài thủ đô Caracas của Venezuela hôm 24/6. Hãng tin này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Những bức ảnh được công bố cho thấy một chiếc máy bay Il-62 mang cờ Nga và có số đuôi RA-86496 đang đậu tại sân bay Caracas. Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 mô tả chiếc máy bay này là Il-62M của không quân Nga.

Nếu được xác nhận, đây có vẻ như chính là chiếc máy bay đã đến Venezuela hồi tháng 3, gây ra tranh cãi giữa Moscow và Washington.

Thời điểm đó, máy bay Nga mang theo nhân viên quân sự và thiết bị đến quốc gia Mỹ Latinh, khiến Washington sau đó đã yêu cầu Moscow nhanh chóng rời khỏi nhằm tránh gây căng thẳng.

Động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hậu thuẫn cho phe đối lập giành lấy quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo được bầu hợp pháp của Venezuela.

“Nga phát triển mối quan hệ với Venezuela theo quy định chặt chẽ trong Hiến pháp của đất nước này và hoàn toàn tôn trọng luật pháp”, phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Mỹ Maria Zakharova nhấn mạnh.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giua-luc-my-xo-xat-voi-iran-nga-bat-ngo-dua-may-bay-quan-su-tro-lai-venezuela-a439208.html