Giữa lúc diễu hành quân sự, Pakistan gửi thông điệp bất ngờ đến Ấn Độ

Cuộc diễu hành bao gồm một buổi trình diễn trên không với sự tham gia của máy bay chiến đấu JF-17 do Pakistan chế tạo.

Binh lính Pakistan diễu hành ở thủ đô Islamabad ngày 23.3

Binh lính Pakistan diễu hành ở thủ đô Islamabad ngày 23.3

Pakistan muốn hòa bình với Ấn Độ, Tổng thống Pakistan tuyên bố trong một cuộc diễu hành quân sự ngày 23.3, Reuters đưa tin.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng vào tháng trước sau một vụ đánh bom tự sát do một nhóm thánh chiến Pakistan thực hiện khiến 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

“Chúng tôi không tin vào chiến tranh và muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại”, Tổng thống Pakistan Arif Alvi nói trong bài phát biểu nhân Ngày Cộng hòa Pakistan. “Thay vì chiến tranh, chúng tôi nên tập trung vào giáo dục và y tế”.

Pakistan dường như đang “vừa đấm vừa xoa” Ấn Độ khi bài phát biểu này được đưa ra trong lễ diễu hành khoe sức mạnh quân sự.

Cuộc diễu hành quân sự ngày 23.3 bao gồm một buổi trình diễn trên không với sự tham gia của máy bay chiến đấu JF-17 do Pakistan chế tạo. Một chiếc JF-17 đã bắn hạ một máy bay Ấn Độ vào tháng trước.

“Cuộc diễu hành hôm nay gửi đi thông điệp rằng chúng tôi là một dân tộc hòa bình nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ lơ là phòng thủ”, ông Alvi nói.

Máy bay chiến đấu Pakistan đã đối đầu máy bay Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir vào ngày 27.2, một ngày sau khi Ấn Độ không kích vào nơi họ nói là trại chiến binh thánh chiến ở Pakistan.

Trong cuộc đụng độ đầu tiên của hai nước kể từ năm 1971, Pakistan đã bắn hạ một chiếc máy bay Ấn Độ và bắt giữ phi công sau khi máy bay này bay vào khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Phi công sau đó được Pakistan thả như một cử chỉ hòa bình.

Trà My - Reuters

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/giua-luc-dieu-hanh-quan-su-pakistan-gui-thong-diep-bat-ngo-den-an-do-965816.html