Giữa lúc căng thẳng leo thang, Trung Quốc bất ngờ ngừng mua nông sản Mỹ

Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước ngừng mua đậu tương, thịt lợn từ Mỹ.

Ngừng nhập khẩu nông sản là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trang South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Trung Quốc đã đề nghị 2 công ty nhập khẩu Cofco và Sinograin ngừng thu mua một số nông sản từ Mỹ. Một số doanh nghiệp của Trung Quốc cũng hủy các đơn nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ. Trong khi đó, các doanh nghiệp tư nhân chưa nhận được yêu cầu nào như vậy.

Việc ngừng nhập khẩu này là dấu hiệu mới nhất cho thấy số phận bấp bênh của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 mặc dù Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tháng trước khẳng định Bắc Kinh sẽ tuân thủ thỏa thuận được ký kết hồi tháng 1 này.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung leo thang căng thẳng. Trong cuộc họp báo tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những chỉ trích có thể coi là gay gắt nhất từ trước đến nay nhằm vào Trung Quốc sau khi Bắc Kinh quyết định thông qua thiết lập luật an ninh mới với Hong Kong.

Cofco và Sinograin - 2 doanh nghiệp nhập khẩu nông sản lớn của Trung Quốc đã đề cập nhập 20-30 kiện hàng đậu tương Mỹ hôm 29/5, tuy nhiên họ đã không đặt lệnh mua sau khi ông Trump cảnh báo sẽ trừng phạt Trung Quốc.

Ông chủ Nhà Trắng trước đó cũng nhiều lần dọa hủy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc do giận dữ với cách ứng phó đại dịch Covid-19 của Mỹ.

Một nguồn thạo tin cho biết, Bắc Kinh đang chờ bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump trước khi quyết định phản ứng.

Bộ Thương mại Trung Quốc hiện từ chối bình luận về các thông tin trên.

(theo Minh Phương/Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-luc-cang-thang-leo-thang-trung-quoc-bat-ngo-ngung-mua-nong-san-my-116714.html