Giữa lúc căng thẳng leo thang, Nga tuyên bố triển khai hơn 10 tiêm kích tới bán đảo Crimea

Hơn 10 tiêm kích chiến đấu Su-27 và Su-30 của Nga đang được triển khai tới bán đảo Crimea, giữa lúc căng thẳng leo thang.

Máy bay Su-27. Ảnh: Sputnik

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đang triển khai hơn 10 tiêm kích chiến đấu Su-27 và Su-30 tới bán đảo Crimea.

Trong khi đó, ngày 14/12, quan chức tình báo Ukraine Vadym Skibitsky cho biết rằng Nga dường như đã triển khai thêm 100 máy bay chiến đấu tới khu vực Crimea.

“Những chiếc Su-27 và Su-30 có tầm tấn công cho phép chúng có thể hoạt động trên khắp khu vực Biển Đen và phần lớn lãnh thổ của Ukraine”, quan chức tình báo Ukraine Vadym Skibitsky cho biết.

Theo ông Skibitsky, Nga cũng đã tăng cường nhóm quân sự ở Crimea với 6 tàu ngầm hiện đại, có thể mang các hệ thống tên lửa hành trình Kalibr với khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất ở cự ly tới 1.500 km.

Ngoài ra, lực lượng phòng thủ bờ biển bán đảo Crimea của Nga cũng được tăng cường với 16 hệ thống tên lửa Bastion và Ball có thể nhằm vào các mục tiêu ở gần như toàn bộ khu vực Biển Đen.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu bùng phát từ 4 năm trước khi bán đảo Crimea tuyên bố ly khai Kiev và sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu ý dân. Ukraine cáo buộc Nga xâm chiếm lãnh thổ, đồng thời can thiệp nội bộ Kiev khi hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông. Nga đã nhiều lần bác bỏ những thông tin trên.

Ngày 25/11, Nga đã bắt 3 tàu hải quân Ukraine cùng 24 thủy thủ. Theo cáo buộc từ Moscow, các tàu này đã vi phạm lãnh hải và phớt lờ mọi lời cảnh báo từ Nga. Sau khi tàu Kiev có hành vi “khiêu khích nguy hiểm”, tàu Nga buộc phải dùng vũ lực để kiềm chế tình hình.

Cũng trong ngày 17/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra cam kết, Moskva sẽ không phát động cuộc chiến với Ukraine. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không phát động chiến tranh với Ukraine, tôi hứa với các bạn như vậy."

Ngoại trưởng Nga khẳng định không cần thiết phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine và tin rằng đa số người dân Ukraine mong muốn quay trở lại mối quan hệ bình thường với Nga."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng Kiev sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích tại khu vực biên giới giữa hai nước, và nắm được thông tin Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang lên kế hoạch gây ra sự cố khiêu khích vào cuối tháng này.

Ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ có đòn đáp trả cứng rắn trong trường hợp Tổng thống Poroshenko xúc tiến kế hoạch này.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/giua-luc-cang-thang-leo-thang-nga-tuyen-bo-trien-khai-hon-10-tiem-kich-toi-ban-dao-crimea-a255430.html