Giữa khủng hoảng năng lượng, cả 2 đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 của Nga đều bất ngờ gặp trục trặc

Văn phòng báo chí công ty Nord Stream AG cho biết đã ghi nhận áp suất giảm mạnh ở cả 2 nhánh của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 tối 26/9.

Việc giảm áp suất của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Đức. (Nguồn: Reuters)

Việc giảm áp suất của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Đức. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, các nhân viên trực điều phối đã quan sát thấy sự sụt giảm áp suất trên cả 2 nhánh của tuyến đường ống dẫn khí này.

Hiện các chuyên gia đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Trong một diễn biến khác, Bộ Kinh tế Đức ngày 26/9 cho biết, việc giảm áp suất của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của nước này vì không có dòng khí đốt nào chảy qua đường ống trên từ đầu tháng 9.

Ngày 2/9, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, dẫn khí đốt tới Đức, tiếp tục bị khóa cho tới khi 1 tuabin được sửa chữa, qua đó đình chỉ vô thời hạn hoạt động của tuyến đường cung cấp khí đốt then chốt tới châu Âu.

Trước đó, áp suất đã giảm mạnh trên một tuyến đường ống dẫn khí đốt khác của Nga.

Cụ thể, sự cố trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 xảy ra vào đêm rạng sáng 26/9 gần đảo Bornholm. Nhà điều hành của dự án này cho biết, áp suất trong đường ống đã giảm từ 105 xuống 7 bar (đơn vị đo áp suất) trong đêm.

Giới chức đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự sụt giảm áp suất đột ngột, trong khi một phát ngôn viên của nhà điều hành cho biết có thể do rò rỉ.

Thông báo từ Bộ Kinh tế Đức cho biết: “Hiện chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ sự việc. Chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân”.

Nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 có trụ sở tại Thụy Sỹ đã thông báo tới tất cả các đơn vị liên quan.

Được biết, Berlin đã thông báo cho Đan Mạch về vụ việc và đang cố gắng xác định xem liệu sự sụt giảm áp suất có xảy ra trong vùng biển của Đức hay không.

Giới chức Đan Mạch đã yêu cầu tàu tránh xa bán kính 5 hải lý ngoài khơi đảo Bornholm.

(theo Reuters, The Guardian)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-khung-hoang-nang-luong-ca-2-duong-ong-khi-dot-dong-chay-phuong-bac-1-va-2-cua-nga-deu-bat-ngo-gap-truc-trac-199756.html