Giữa hai kịch bản

VH- Những diễn biến mới nhất từ phía Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác trong các ngày vừa qua củng cố sự tin tưởng là cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên thực sự không bị hủy mà chỉ bị hoãn và thậm chí vẫn có thể sẽ được tiến hành như đã dự định là vào ngày 12.6 tới ở Singapore.

Như thế có nghĩa là phía Mỹ và Triều Tiên đã bỏ lại phía sau kịch bản hủy cuộc gặp và cùng nhau hướng tới hai kịch bản có thể xảy ra là cuộc gặp được tiến hành vào ngày 12.6 tới như đã dự định hoặc vào thời điểm nào đó sau đấy.

Bước chuyển ấy là kết quả tác động của các đối tác bên ngoài tới Mỹ và Triều Tiên nhưng xem ra là Mỹ và Triều Tiên đã xích lại được gần nhau hơn, hoặc ít nhất thì cũng tin rằng sẽ có thể xích lại được gần nhau trong vấn đề nội dung mấu chốt nhất là giải pháp xử lý chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử đoàn sang Triều Tiên đàm phán và phía Mỹ tiếp tục những công việc tiền trạm ở Singapore. Những động thái mới nhất này báo hiệu khả năng hai bên sẽ đạt được sự nhất trí cần thiết về những chủ đề nội dung của cuộc thượng đỉnh giúp cho đảm bảo là cuộc thượng đỉnh sẽ thành công. Điều hiện có thể chắc chắn là chỉ khi nào cuộc thượng đỉnh thành công, thì ông Trump mới gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thành công ở đây đối với ông Trump phải là một thỏa thuận với Triều Tiên về chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như xử lý tiềm lực vũ khí hạt nhân hiện tại của Triều Tiên mà cũng chắc chắn không phải như thỏa thuận mà Mỹ đã có được với Libya và Iran.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới ở Singapore hay sau đấy là bước ngoặt quyết định. Nhưng cả khi chưa có được sự kiện này mà đà tiếp xúc và đối thoại giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc cứ được tiếp tục thì cũng vẫn rất tốt lành cho các đối tác này và cho khu vực này.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/gi%E1%BB%AFa-hai-k%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A3n