Giữa dịch Covid-19, Ấn Độ lập một kỷ lục khác - vốn FDI trong tài khóa 2019-2020 gần 50 tỷ USD

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ trong năm tài chính 2019-2020 đã tăng 13% lên mức kỷ lục 49,97 tỷ USD. Trong tài khóa trước, Ấn Độ nhận 44,36 tỷ USD FDI.

Vốn FDI đổ vào Ấn Độ trong tài khóa 2019-2020 đạt mức kỷ lục.

Theo Cục xúc tiến công nghiệp và thương mại nội địa Ấn Độ (DPIIT), các ngành thu hút dòng vốn nước ngoài lớn trong tài khóa 2019-2020 bao gồm dịch vụ (7,85 tỷ USD), phần mềm và phần cứng máy tính (7,67 tỷ USD), viễn thông (4,44 tỷ USD), giao dịch (4,57 tỷ USD), ô tô (2,82 tỷ USD), xây dựng (2 tỷ USD) và hóa chất (1 tỷ USD).

Singapore nổi lên là nguồn FDI lớn nhất ở Ấn Độ trong tài khóa vừa qua với tổng mức đầu tư 14,67 tỷ USD, tiếp đến là Mauritius (8,24 tỷ USD), Hà Lan (6,5 tỷ USD), Mỹ (4,22 tỷ USD), Quần đảo Caymen (3,7 tỷ USD), Nhật Bản (3,22 tỷ USD) và Pháp (1,89 tỷ USD).

Hiện nay, FDI đóng vai trò hết sức quan trọng đối với Ấn Độ, bởi quốc gia Nam Á này đang cần những khoản đầu tư lớn để nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu mới nhất trên Worldometers, Ấn Độ hiện ghi nhận 165.386 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong 4.711 ca tử vong. Riêng trong ngày 28/5, Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 6.566 trường hợp mắc Covid-19. Đây là ngày có số ca nhiễm mới tăng cao nhất tại quốc gia Nam Á này.

(theo Times of India)

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-dich-covid-19-an-do-lap-mot-ky-luc-khac-von-fdi-trong-tai-khoa-2019-2020-gan-50-ty-usd-116492.html