Giữa Covid-19, thế giới đón năm mới như thế nào?

Nhiều thành phố lớn trên thế giới tổ chức bắn pháo hoa và sự kiện chào đón năm mới theo cách chưa từng thấy trước đây...

Do diễn biến đại dịch Covid-19, thế giới đón giao thừa năm 2021 tương đối trầm lắng với nhiều hoạt động, sự kiện chào năm mới bị hủy hoặc phải thực hiện yêu cầu giãn cách nghiêm ngặt.

Năm nay, nhiều thành phố lớn trên thế giới tổ chức bắn pháo hoa và sự kiện chào đón năm mới theo cách chưa từng thấy trước đây khi người dân được yêu cầu ở nhà và bị cấm tập trung đông người. Tuy nhiên, tại một số nơi đã kiểm soát tốt dịch bệnh, người dân vẫn tập trung cùng nhau đón giao thừa.

Sydney, Australia là một trong những thành phố lớn đầu tiên đón năm mới 2021. Tuy nhiên, các hoạt động chào đón năm mới của thành phố này đã bị hủy bỏ với lệnh hạn chế đi lại, tập trung đông người nghiêm ngặt hơn. Màn bắn pháo hoa giao thừa trên Cầu Cảng và Nhà hát Sydney Opera không còn cảnh đông nghẹt người theo dõi như mọi năm. Nhiều người chọn ở nhà ngắm pháo hoa qua màn ảnh - Ảnh: LATimes

Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia lân cận bước sang năm mới 2021 cùng thời điểm. Tại Tokyo, nhiều tấm biển được đặt tại các điểm công cộng thông báo rằng sẽ không có sự kiện đếm ngược đón năm mới như mọi năm (ảnh trái). Trong ảnh phải là cảnh người dân Nhật Bản tại Đền Kanda Myojin - nơi được phép mở cửa cho người dân vào cầu nguyện trong ngày đầu tiên của năm 2021 ở thủ đô Tokyo - Ảnh: AFP/CNN

Người xem pháo hoa tại Burj Khalifah, Dubai vào thời khắc giao thừa chào đón năm 2021 - Ảnh: Gulf News

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/giua-covid-19-the-gioi-don-nam-moi-nhu-the-nao-20201231195041826.htm