Giữa căng thẳng vùng Vịnh, Tổng thống Trump hành động 'lạ'

Giữa lúc căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh sau vụ tấn công hai cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại bang New Mexico nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri.

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử với khẩu hiệu "Giữ cho nước Mỹ vĩ đại" tại bang New Mexico hôm 16/9 nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử với khẩu hiệu "Giữ cho nước Mỹ vĩ đại" tại bang New Mexico hôm 16/9 nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Nguồn ảnh: Reuters)

Được biết, New Mexico là một bang giàu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Phát biểu tại buổi vận động, ông Trump đã lên tiếng ủng hộ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trong khi công kích các ứng viên Đảng Dân chủ vì chính sách thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo của họ.

"Mọi ứng viên Dân chủ tranh cử tổng thống đều muốn xóa bỏ hoạt động sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Nói cách khác, họ muốn phá hoại nền kinh tế của New Mexico", Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ "thề" sẽ giành chiến thắng tại bang New Mexico, vốn là bang lâu năm ủng hộ Đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11/2020.

Được biết, lần gần đây nhất New Mexico ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng là vào năm 2004.

Cuộc vận động tranh cử diễn ra tại trung tâm Santa Ana Star ở Rio Rancho, New Mexico, thu hút đông đảo người xem.

Các khán giả ngồi nghỉ cạnh một hàng rào ở Rio Rancho hôm 16/9.

Nhiều người ủng hộ phấn khích khi ông Trump phát biểu.

Cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc căng thẳng vùng Vịnh leo thang sau khi hai cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 14/9.

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Trump xác nhận các bằng chứng cho thấy Iran có thể đã đứng sau các vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia vừa qua.

Ông Trump cho biết Mỹ không muốn chiến tranh với bất kỳ ai, song khẳng định Washington sẵn sàng bảo vệ các lợi ích cũng như đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia (Nguồn: CBS News)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/giua-cang-thang-vung-vinh-tong-thong-trump-hanh-dong-la-1278112.html