Giữa căng thẳng với Trung Quốc, hải quân Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Hải quân Trung Quốc hôm nay cho biết họ vừa đưa một tàu khu trục tên lửa qua eo biển Đài Loan, một khu vực nhạy cảm với Đài Bắc và Bắc Kinh, vào thời điểm chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Tàu khu trục Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan. (Ảnh: US Navy)

Tàu khu trục Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan. (Ảnh: US Navy)

Coi Đài Loan là một tỉnh của mình, Trung Quốc giận dữ trước sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Trump dành cho hòn đảo, như việc gia tăng bán vũ khí. Quan hệ Bắc Kinh – Washington cũng xấu hơn vì vấn đề COVID-19.

Trong thông cáo đăng trên Facebook, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu khu trục USS McCampbell vừa đi qua eo biển hẹp chia cách Đài Loan với đại lục hôm 13/5.
Cơ quan quốc phòng Đài Loan nói rằng con tàu đã đi về phía nam để thực hiện “nhiệm vụ bình thường” và vẫn tiếp tục đi theo hướng đó.

Bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào thứ 4 tuần sau, sau khi giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc đua tái tranh cử hồi tháng 1. Bà tuyên bố sẽ bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan và cương quyết với Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Mỹ đều gia tăng hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những tháng gần đây. Mỹ thường đưa tàu qua eo biển Đài Loan, còn Trung Quốc tiến hành diễn tập không quân định kỳ ở khu vực gần hòn đảo.

Tuần trước, Đài Loan nói rằng một chiếc máy bay Y-8 của không quân Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến Đài Bắc phải điều máy bay ra cảnh báo.

Trung Quốc dùng máy bay Y-8 để vận chuyển, cảnh báo sớm và tác chiến điện tử.

Đài Bắc lên án các cuộc tập trận của Bắc Kinh là để hăm dọa và cho rằng Bắc Kinh nên tập trung nỗ lực chống virus corona thay vì đe dọa hòn đảo. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của mình, nhưng Đài Bắc chống lại điều đó.

Cuối tuần sau, Trung Quốc sẽ khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên, nơi dự kiến sẽ đưa ra mức chi tiêu quốc phòng cho cả năm. Con số này sẽ được cả khu vực quan tâm theo dõi vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/giua-cang-thang-voi-trung-quoc-hai-quan-my-dua-tau-chien-qua-eo-bien-dai-loan-1657579.tpo