Giữa căng thẳng với Mỹ, Iran muốn tăng cường hợp tác quân sự với Nga

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Quốc phòng Nga đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường quan hệ song phương, hãng tin Mehr của Iran ngày 29/7 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi.

Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi.

Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi.

Theo quan chức hàng đầu của quân đội Iran, biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong chuyến thăm của ông tới Nga.

“Đây là bản ghi nhớ đầu tiên trong lĩnh vực này và nó có thể được coi là một bước ngoặt trong quan hệ giữa Tehran và Moscow trên lĩnh vực phòng thủ”, ông Khanzadi nói.

Cùng ngày, hãng tin IRNA của Iran Đô đốc Khanzadi cho biết, Iran và Nga có thể sẽ tổ chức một cuộc tập trận hàng hải chung ở khu vực Eo biển Hormuz.

“Một cuộc tập trận chung giữa Nga và Iran dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian ngắn ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận cũng có thể được tổ chức ở phía bắc Ấn Độ Dương, bao gồm cả Eo biển Hormuz”, ông này cho hay.

Tư lệnh Hải quân Iran cũng cho biết Nga và Iran đang đàm phán về tăng cường hợp tác phòng thủ ở Biển Caspi.

Chỉ huy Hải quân Iran đã đến St. Petersburg vào cuối ngày 27/7 trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Nga tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Hải quân Nga và thảo luận về phát triển hợp tác hàng hải với các đối tác Nga.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/giua-cang-thang-voi-my-iran-muon-tang-cuong-hop-tac-quan-su-voi-nga-463945.html