Giữa căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ định mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ xem xét việc mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem một khi Nhà nước Palestine độc lập được quốc tế công nhận.

Theo RT, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/12 cho biết, Ankara sẽ xem xét việc mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem một khi Nhà nước Palestine được cộng đồng quốc tế công nhận.

“Một khi thế giới thừa nhận Nhà nước Palestine độc lập, tôi tin rằng sẽ có nhiều đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao khác được mở tại thủ đô quốc gia này”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu phát biểu.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters.

“Chúng ta cần phải thành công trong việc này. Nếu chúng ta thành công, các đại sứ quán khác cũng sẽ mở tại thủ đô Đông Jerusalem của Nhà nước Palestine độc lập”, vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13/12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) bao gồm 57 quốc gia thành viên đã tổ chức cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận cách “đáp trả” quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Mời độc giả xem video "Đụng độ ở Đông Jerusalem". (Nguồn: RT)

Tại cuộc họp, lãnh đạo của các nước Hồi giáo đã ra tuyên bố chung: “Chúng tôi tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine và kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới công nhận Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem".

Đáp lại, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ tuyên bố chung của OIC.

“Cuối cùng, sự thật sẽ chiến thắng và nhiều quốc gia sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và sẽ chuyển đại sứ quán của họ đến đây”, Thủ tướng Netanyahu nói.

Thiên An (Theo RT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/giua-cang-thang-tho-nhi-ky-dinh-mo-dai-su-quan-o-dong-jerusalem-976743.html