Giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Trung Quốc thương thảo với Bắc Kinh vấn đề hạt nhân Triều Tiên là sự lựa chọn 'khôn ngoan' của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ bùng phát toàn diện.

Qua một loạt các phát biểu của quan chức Mỹ và những thông tin công khai nhận thấy, chủ đề trọng điểm chuyến thăm Trung Quốc hôm 8/10 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên để hóa giải những căng thẳng xoay quanh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thời gian qua.

Điều này xuất phát từ những toan tính và đánh giá của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay, cũng như vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Hiện tại, mối quan hệ Mỹ-Trung được đánh giá là rất xấu và rất không lạc quan. Do đó, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại lan sang cả lĩnh vực quân sự, vấn đề Triều Tiên là đề tài duy nhất hai nước Mỹ-Trung có thể ngồi với nhau.

Hơn nữa, giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên luôn là một mục tiêu lớn trong chính sách ngoại giao của Nhà Trắng.

Đặc biệt, để tránh việc vấn đề tranh chấp thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Trung Quốc và thương thảo với giới chức Bắc Kinh vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 là sự lựa chọn “khôn ngoan” của chính quyền Tổng thống Trump tại thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Pompeo còn xuất phát từ vai trò ảnh hưởng không thể thiếu được của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân không nói ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, vai trò này của Trung Quốc càng được khẳng định rõ nét hơn thông qua sự thừa nhận của chính Tổng thống Trump và các cố vấn cấp cao.

Tổng thống Trump đã từng nói rằng, Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Triều Tiên.

Trước khi lên máy bay sang Bắc Kinh, ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã nói với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui rằng, Mỹ coi trọng những nỗ lực của Trung Quốc trong việc tham gia tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Việc Triều Tiên trao đổi đàm phán với người láng giềng Trung Quốc trong khoảng thời gian dài là sự việc tất nhiên.

Gới phân tích cho rằng, do Trung Quốc có ảnh hưởng không thể thiếu được đối với việc ký kết tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh Triều Tiên và tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, vì vậy bất luận tiến trình phi hạt nhân có diễn biến thế nào, phát triển ra sao, Mỹ không thể không trao đổi, đàm phán với Trung Quốc trong vấn đề này.

Như vậy, trong bối cảnh cục diện bế tắc trên bán đảo Triều Tiên phần nào được phá vỡ sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3 vào cuối tháng 9 vừa qua.

Khi mà Mỹ-Triều đã lên kế hoạch cho các cuộc gặp để bàn về việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 trong thời gian sớm nhất, mục đích chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo càng rõ hơn bao giờ hết.

Ngọc Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/giua-cang-thang-mytrung-ngoai-truong-my-tham-trung-quoc-1331601.tpo