Giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Đài Loan tìm khe cửa hẹp hướng về Liên Hợp Quốc

Đài Bắc được cho là đang thực hiện một chiến dịch gây thiện cảm để có thể trở thành thành viên của một số tổ chức thuộc LHQ.

Tờ South China Morning Post đưa tin, Đài Loan đang phát động một chiến dịch gây thiện cảm mới để có thể tái gia nhập Liên Hợp Quốc, hoặc ít nhất là các cơ quan thuộc tổ chức toàn cầu này.

Hai thành viên trong chính quyền Đài Loan là ông Thomas Chan và Audrey Tang mới đây đã bay tới New York để quảng bá những thành tựu của hòn đảo trong chương trình các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc (LHQ) bất chấp việc Đài Loan không phải là một thành viên LHQ.

Theo cơ quan đối ngoại Đài Loan, hai quan chức trên sẽ có các bài phát biểu quan trọng, cũng như tham gia một số hoạt động tại New York, nhằm chứng minh những nỗ lực và đóng góp của Đài Loan vào các lĩnh vực phát triển bền vững, sức khỏe toàn cầu và biến đổi khí hậu… Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ của Đài Loan cũng tổ chức nhiều sự kiện trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng LHQ sắp tới.

Giới quan sát cho rằng những động thái vận động hành lang mới nhất của Đài Bắc diễn ra sau khi Mỹ chỉ trích Bắc Kinh vì đã tăng cường gây sức ép ngoại giao lên Đài Loan. Mặc dù khả năng LHQ tái chấp nhận Đài Loan gần như chắc chắn không xảy ra, nhưng hòn đảo này rất có thể sẽ giành thêm được sự ủng hộ và cảm thông từ cộng đồng quốc tế.này

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Kể từ năm 1993, Đài Bắc kiên định thể hiện rõ ràng ý định muốn gia nhập Liên Hợp Quốc một lần nữa, nhưng nỗ lực của họ luôn vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh – một thành viên Hội đồng Bảo an và có quyền phủ quyết.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết, thay vì yêu cầu tái gia nhập LHQ trực tiếp, giờ đây chính quyền đã thay đổi chiến thuật và tìm cách trở thành thành viên của các tổ chức thuộc LHQ, đặc biệt là những tổ chức không đòi hỏi thành viên phải là một quốc gia như Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Arthur Ding, Giám đốc Viện Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Quốc gia Chengchi, hiện đang là thời điểm thích hợp cho Đài Loan tiến hành các hoạt động liên quan tới LHQ, do cộng đồng quốc tế đang gia tăng quan ngại trước việc Trung Quốc không ngừng mở rộng ảnh hưởng kinh tế - quân sự trong khu vực.

“Tuy nhiên, cơ hội để LHQ chấp nhận Đài Loan là không cao, bởi vì các nước phương Tây không thể không nghĩ tới hậu quả của việc xung đột với Bắc Kinh nếu trực tiếp thể hiện sự ủng hộ với Đài Bắc tại Đại Hội đồng LHQ”. Đây cũng là lý do mà chính quyền Đài Bắc không kêu gọi các nước khác đưa ra bất kỳ đề xuất nào liên quan tới Đài Loan gia nhập LHQ, mà chỉ tìm kiếm sự ủng hộ cho việc hòn đảo này tham gia vào các tổ chức thuộc LHQ.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/giua-cang-thang-mytrung-dai-loan-tim-khe-cua-hep-huong-ve-lien-hop-quoc-364031.html