Giữa căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, Mỹ-Philippines chuẩn bị 'vai kề vai'

Ngày 11/4, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Trung tướng Cirilito Sobejana thông báo, nước này và Mỹ sẽ mở màn cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan (Vai kề vai) vào ngày hôm nay (12/4).

Philippines và Mỹ sẽ mở màn cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan vào ngày hôm nay (12/4). (Ảnh minh họa. Nguồn: Rapler)

Philippines và Mỹ sẽ mở màn cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan vào ngày hôm nay (12/4). (Ảnh minh họa. Nguồn: Rapler)

Giới chức quốc phòng và quân sự Philippines cho biết, cuộc tập trận năm nay là "phiên bản thu nhỏ" của các cuộc tập trận trước đó do đại dịch Covid-19.

Theo Trung tướng Sobejana, tham gia cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ chỉ có 1.700 quân nhân, gồm 700 người Mỹ và 1.000 người Philippines.

Ông tiết lộ: "Một số khoa mục của cuộc tập trận sẽ được giả lập trên máy tính, nhưng chúng tôi cũng có hoạt động liên lạc trực tiếp tối thiểu. Cũng sẽ có những hoạt động huấn luyện thực địa song không lớn như từng được tiến hành trong những năm trước".

Ông cũng nêu rõ, cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần này sẽ chính thức mở màn tại sở chỉ huy chính của AFP ở thủ đô Manila.

Cuộc tập trận Mỹ-Philippines diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gần đây giữa Philippines và Trung Quốc đang gia tăng, liên quan việc hàng trăm tàu của nước này neo đậu ở Biển Đông, bất chấp phản đối từ Philippines cũng như quốc tế.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-cang-thang-gia-tang-voi-trung-quoc-my-philippines-chuan-bi-vai-ke-vai-142032.html