Giữa căng thẳng âm ỉ, Mỹ tung hỏa lực cảnh cáo Nga ở Syria

Quan chức Lầu Năm Góc gọi đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ gửi tới Nga với thông điệp đừng lại gần tiền đồn quân sự Mỹ ở miền Nam Syria.

Mỹ triển khai nã pháo cảnh cáo ở một khu vực không xác định thuộc Syria.

Thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Syria đã tung hỏa lực và nã pháo binh tại một khu vực sa mạc ở phía Nam nước này như một lời cảnh cáo gửi tới Nga, theo Press TV.

"Thông điệp chúng tôi muốn truyền đạt tới Nga là đừng mang lực lượng của họ lại khu vực hạn chế gần tiền đồn quân sự Mỹ ở miền Nam Syria", nhấn mạnh rằng các đợt nã đạn không mục tiêu này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Moscow, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với Fox News hôm 7/9.

Trước đó, phía quân đội Nga đã hai lần đề nghị người Mỹ khởi động một chiến dịch quân sự chống lại các chiến binh ở miền Nam Syria gần At Tanf, nơi có các lực lượng đặc biệt của Mỹ đồn trú. Cả hai lần, lực lượng Mỹ đều từ chối hợp tác với Nga.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố rằng, các lực lượng Mỹ sẽ không có sự hợp tác với quân đội Nga đang đóng quân tại Syria, ít nhất là vào thời điểm này.

Cùng với đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng phản đối việc phối hợp với các lực lượng Nga để chống lại các nhóm chiến binh ở Syria.

Hiện tại, hai bên đang tiến hành các hoạt động quân sự độc lập ở quốc gia Trung Đông.

Các lực lượng của Nga đang ở Syria theo lời đề nghị giúp đỡ của Chính phủ Bashar al-Assad nhằm chống lại mối họa khủng bố đang gây hại đất nước nhiều năm qua.

Trong khi đó, lực lượng quân sự Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Syria từ năm 2014, nói rằng họ đang vì mục tiêu chống khủng bố, nhưng trên thực tế, người Mỹ đang viện trợ và huấn luyện cho các nhóm phiến quân chống lại Chính phủ Damascus.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giua-cang-thang-am-i-my-tung-hoa-luc-canh-cao-nga-o-syria-a398882.html