Giữ vững và vun bồi các giá trị truyền thống nghĩa tình Gò Vấp

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Gò Vấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh đến một số vấn đề trọng tâm mà quận cần xác định thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 17-7, Đảng bộ quận Gò Vấp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đại diện lãnh đạo các ban, Đảng, Thành ủy và 275 đại biểu, đại diện cho 44 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp gặp gỡ các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp gặp gỡ các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Gò Vấp thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lấn thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) trên các mặt: Phát triển kinh tế; Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quản lý và phát triển đô thị; Phát triển văn hóa - xã hội; Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị…

Trong đó, nổi bật là phát triển kinh tế với tốc độ gia tăng giá trị các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 11,13%; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng với tỷ trọng thương mại, dịch vụ đạt 70,9%; thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm đạt 11,16%.

Đặc biệt, các chương trình trọng điểm về xây dựng quận Gò Vấp “Văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, chỉnh trang đô thị và thực hiện các công trình trọng điểm đều đạt và vượt mức chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XI đề ra…

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Gò Vấp xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng và an ninh; Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, kiên trì mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Gò Vấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh đến một số vấn đề trọng tâm mà quận cần xác định thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ phải coi trọng và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xác định những lĩnh vực cần tập trung, những đột phá nhiệm kỳ gắn với xác định rõ vai trò của quận Gò Vấp trong tổng thể phát triển thành phố, nhất là vai trò thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các đề án, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; Có giải pháp phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ vững và vun bồi các giá trị truyền thống nghĩa tình Gò Vấp, làng hoa Gò Vấp trong không gian đô thị phát triển.

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giu-vung-va-vun-boi-cac-gia-tri-truyen-thong-nghia-tinh-go-vap-673582.html