Giữ vững trật tự, an toàn xã hội dịp Tết

Đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019-nCoV), Giám đốc Công an tỉnh đã có công văn tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phòng ngừa, ngăn chặn các phần tử xấu thông tin không đúng về dịch bệnh. Cụ thể, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Cơ quan An ninh Công an tỉnh đã mời lên làm việc một số Facebooker tung tin thất thiệt về dịch bệnh Corona trên facebook. Tại Cơ quan An ninh, các Facebooker đã thừa nhận việc tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong bộ phận nhân dân và lập tức xóa bài trên mạng xã hội. “Tôi biết việc làm của mình là không đúng, vì thế khi được mời lên làm việc, tôi đã lập tức xóa bài trên mạng, đồng thời xin lỗi những người bạn trên mạng vì thông tin thất thiệt của mình”, một nữ facebooker sinh năm 1990, trú TP. Nha Trang nói trong nước mắt sau khi bị công an mời lên làm việc.

 Cơ quan An ninh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với 1 nữ facebooker tung tin sai sự thật về vi rút Corona.

Cơ quan An ninh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với 1 nữ facebooker tung tin sai sự thật về vi rút Corona.

Được biết, các facebooker này đã tung tin “có du khách người Trung Quốc và cả người Nha Trang nhiễm vi rút Corona”. Quá trình làm việc, những người này cho rằng, chỉ nghe qua một số người đồn đoán về người nhiễm bệnh do vi rút Corona, khi chưa được kiểm chứng của các cơ quan chức năng đã đưa thông tin lên mạng xã hội. Lãnh đạo Cơ quan An ninh Công an tỉnh cho biết, nếu không ngăn chặn những thông tin độc, hại kể trên sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến; triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các hoạt động như: bắn pháo hoa đêm giao thừa; các hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tư thế, lễ tiết của cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ nghiêm túc, đúng mực được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân khen ngợi.

Theo báo của Công an tỉnh, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, làm mất 1 điện thoại di động, 1 iPad và số ngoại tệ trị giá 10 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, đã giảm 1 vụ. Cơ quan công an đã điều tra làm rõ 100% các vụ phạm pháp hình sự. Điển hình là vụ quần chúng nhân dân hỗ trợ, vây bắt các đối tượng cướp giật trên phố ở Nha Trang. Theo đó, ngày 24-1, tại ngã 3 đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thị Ngọc Oanh, đoạn thuộc phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1989, trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang) chạy xe máy, chở theo đồng bọn tên Loan, giật điện thoại của du khách nước ngoài là chị Sarah Noami Rivard (quốc tịch Mỹ). Hai nghi phạm chạy được một đoạn thì bị quần chúng nhân dân vây bắt được Hiếu, còn Loan đã nhanh chân chạy thoát vào một con hẻm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Hiếu, đồng thời tiếp tục truy bắt đồng phạm của nghi can này để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng pháo trái phép trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, UBND các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định 36 của Chính phủ và các thông tư của Bộ Công an về quản lý, sử dụng pháo dưới nhiều hình thức. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm về pháo, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý. Qua đó, đã phát hiện 9 vụ, với 15 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 vụ, 9 đối tượng với số tiền hơn 30 triệu đồng. Hiện nay, còn 5 vụ đang được công an các địa phương củng cố hồ sơ xử lý.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; vây bắt thành công 2 bị can có lệnh truy nã; bảo đảm chế độ chính sách cho bị can, phạm nhân đang bị giam giữ tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam; bảo đảm an ninh trật tự tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202001/giu-vung-trat-tu-an-toan-xa-hoi-dip-tet-8147602/